Bất chấp những danh hiệu vang dội trong năm qua, mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa HLV Enzo Maresca và ban lãnh đạo Chelsea đã chính thức đi đến hồi kết vào hôm nay 1/1.

Trang chủ Chelsea đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Ý vào tối 1/1/2026, theo giờ Việt Nam. Trong thông báo, CLB dành những lời cảm ơn xã giao cho Maresca vì đã giúp "The Blues" đăng quang tại UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Tuy nhiên, lý do thực sự được đưa ra là đội bóng cần một "sự thay đổi để lấy lại phong độ", nhằm cứu vãn mục tiêu Top 4 Premier League và cạnh tranh ở 4 đấu trường còn lại trong bối cảnh Chelsea đang có dấu hiệu hụt hơi.

01-1767271425-chelsea-chinh-thuc-sa-thai-hlv-enzo-maresca-sau-hang-loat-mau-thuan-ngam.webp
Thông báo chính thức từ trang chủ Chelsea

Theo phân tích từ BBC Sport, kết quả sân cỏ chỉ là giọt nước tràn ly. Sự rạn nứt thực chất đến từ những bất đồng sâu sắc trong cách quản lý và thái độ của Maresca.

Sau trận thắng Everton vào tháng 12, Maresca bất ngờ công kích nội bộ khi tuyên bố vừa trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" tại CLB, khiến ban lãnh đạo ngỡ ngàng vì những chuyện nhạy cảm bị đưa ra ánh sáng.

01-1767271473-chelsea-chinh-thuc-sa-thai-hlv-enzo-maresca-sau-hang-loat-mau-thuan-ngam.jpg

Maresca bị cho là cố gắng đánh bóng tên tuổi riêng qua việc dự định xuất bản sách và tham gia các sự kiện truyền thông tại Ý mà không xin phép CLB. Thậm chí, ông còn dần từ chối mặc đồng phục của Chelsea, thay bằng đồ cá nhân như một cách thể hiện sự tách biệt.

Chiến lược gia người Ý từng công khai chỉ trích CLB vì không mua thêm trung vệ sau chấn thương của Levi Colwill, trong khi ban lãnh đạo muốn ưu tiên trao cơ hội cho tài năng trẻ Josh Acheampong.

Trong trận đấu cuối cùng gặp Bournemouth (30/12), Maresca thậm chí không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận với lý do "sức khỏe", nhưng thực chất là để che giấu sự rạn nứt không thể cứu vãn.

Về phần mình, cựu HLV Leicester City cho rằng ban lãnh đạo Chelsea đã đặt lên ông những áp lực phi lý. Ông cảm thấy bị can thiệp quá sâu vào việc lựa chọn đội hình và không nhận được sự cảm thông khi các trụ cột như Cole Palmer hay Levi Colwill dính chấn thương dài hạn.

Dấu hiệu cho cuộc chia tay này đã lộ rõ ngay đêm Giao thừa, khi video tổng kết năm của Chelsea hoàn toàn ngó lơ, không hề có sự xuất hiện của vị HLV trưởng vừa mang về 2 danh hiệu.

Việc sa thải HLV ngay trước thềm tháng 1 giông bão là một nước đi mạo hiểm của Chelsea. Trước mắt họ là những cuộc đối đầu nảy lửa với Manchester City, Arsenal và Napoli. Hiện danh tính người kế nhiệm vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

TN (SHTT)