Chelsea chính thức khép lại quá trình xử lý kỷ luật liên quan đến 74 sai phạm trong giai đoạn Roman Abramovich sở hữu CLB khi không bị trừ điểm sau kháng cáo, dù vẫn phải chịu khoản tiền phạt lớn và án cấm chuyển nhượng treo.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với Chelsea sau cuộc điều tra kéo dài về 74 vi phạm liên quan đến quy định đối với đại diện cầu thủ, trung gian chuyển nhượng và đầu tư của bên thứ ba vào cầu thủ. Những sai phạm này diễn ra trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2022, tập trung chủ yếu trong các mùa giải từ 2010-2011 đến 2015-2016, thời điểm tỷ phú Roman Abramovich còn là chủ sở hữu đội bóng.

Theo FA, Chelsea đã thừa nhận toàn bộ 74 lần vi phạm điều khoản E1.2 trong bộ quy tắc của cơ quan này. Ban đầu, một ủy ban kỷ luật độc lập quyết định trừ đội bóng 6 điểm, đồng thời áp dụng khoản phạt 13,4 triệu USD và lệnh cấm đăng ký cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Tuy nhiên, cả án trừ điểm và lệnh cấm chuyển nhượng đều được treo đến ngày 30/6/2027.

01-1785566733-chelsea-khep-lai-vu-dieu-tra-74-sai-pham-tranh-an-tru-diem-sau-khang-cao-thanh-cong
Roman Abramovich, khi đang là chủ sở hữu CLB bóng đá Chelsea, đến sân Stamford Bridge ở London trước trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid ngày 30/4/2014. Ảnh: Reuters

Sau khi Chelsea gửi đơn kháng cáo, hội đồng phúc thẩm đã chấp thuận và hủy bỏ hình phạt trừ điểm. Dù vậy, đội bóng thành London vẫn phải nộp khoản tiền phạt 13,4 triệu USD, trong khi án cấm chuyển nhượng treo vẫn được giữ nguyên đến thời hạn đã quy định.

Trong thông báo ngày 31/7, Chelsea cho biết họ hoan nghênh quyết định cuối cùng của các cơ quan tư pháp thuộc FA đối với những vấn đề quản lý trong quá khứ mà chính CLB đã chủ động báo cáo. Đội bóng cũng nhấn mạnh rằng từ năm 2022, họ đã tự nguyện cung cấp thông tin về các dấu hiệu vi phạm và phối hợp điều tra bằng việc bàn giao hàng nghìn tài liệu liên quan.

Chelsea đồng thời xác nhận các thỏa thuận dàn xếp trước đây với UEFA và Ban tổ chức Ngoại hạng Anh về cùng nhóm vấn đề cũng đã hoàn tất. Với quyết định mới nhất từ FA, toàn bộ quá trình xử lý kỷ luật đối với các sai phạm trong quá khứ đã chính thức khép lại.

Tổng số tiền Chelsea phải nộp vì các vi phạm này hiện đã vượt 24 triệu USD. Trước đó, vào tháng 7/2023, UEFA từng xử phạt đội bóng 11 triệu USD liên quan đến cùng nhóm sai phạm. Ngoài ra, hồi tháng 3 năm nay, Chelsea còn nhận án phạt riêng từ Ngoại hạng Anh với số tiền 13,7 triệu USD cùng lệnh cấm đăng ký cầu thủ đội một trong một năm nhưng được treo, xuất phát từ những sai sót trong báo cáo tài chính và các khoản thanh toán chưa thực hiện dưới thời Abramovich.

Theo thỏa thuận xử lý giữa Chelsea và FA, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2018, CLB đã chi hơn 31 triệu USD cho bảy người đại diện chưa được đăng ký hoặc các tổ chức có liên quan trong nhiều thương vụ chuyển nhượng, bao gồm các cầu thủ như Eden Hazard, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle và Nemanja Matic.

01-1785566733-chelsea-khep-lai-vu-dieu-tra-74-sai-pham-tranh-an-tru-diem-sau-khang-cao-thanh-cong
Abramovich (thứ hai từ trái sang) mừng Chelsea giành Champions League 2021. Ảnh: Reuters

Roman Abramovich tiếp quản Chelsea vào mùa hè năm 2003 với mức giá khoảng 140 triệu bảng và đầu tư khoảng 2 tỷ USD để phát triển đội bóng. Trong thời gian ông sở hữu CLB, Chelsea giành nhiều danh hiệu lớn, gồm 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Champions League, 2 Europa League, 5 FA Cup, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Đến tháng 3/2022, Abramovich không còn tư cách chủ sở hữu Chelsea sau khi tài sản của ông tại Anh bị phong tỏa. Hiện CLB thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BlueCo do Todd Boehly và quỹ Clearlake Capital dẫn đầu. Trong quá trình tiếp quản, nhóm chủ mới phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các báo cáo tài chính lịch sử và đã chủ động thông báo với FA về các khả năng vi phạm.

QT (SHTT)