-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thể thao
24/04/2024 22:44Chelsea thua thảm Arsenal: Đến lúc sa thải Pochettino
Cúi đầu mà đi
Nhóm CĐV Chelsea trong số 60.238 người có mặt trên khán đài Emirates chán nản khi chứng kiến Arsenal không ngừng đánh bại Petrovic - người có trận đấu mệt mỏi khi phải vào lưới nhặt bóng 5 lần, cùng 6 pha cứu thua.

Trên sân cỏ, các cầu thủ áo xanh không phản ứng trước áp lực mà Arsenal tạo ra, và như trông ngóng từng phút đến thời điểm trọng tài Simon Hooper thổi tiếng còi mãn cuộc.
Với kết quả 5-0 vượt qua mọi dự đoán, Arsenal có chiến thắng đậm nhất trong các trận derby với Chelsea, tính trên mọi đấu trường. Trước đó, Pháo thủ không thắng đậm hơn 3 bàn.
Đối với Chelsea, trong toàn bộ các trận derby London với bất kỳ đối thủ nào, đây là thất bại nặng nề nhất kể từ trận thua Queens Park Rangers từ tháng 3/1986.
Trang sử mới cho Arsenal và thảm họa của Chelsea trong lịch sử bóng đá thành London gắn liền với một hình ảnh: Mauricio Pochettino.
Đó hoàn toàn là thế trận một chiều. Arsenal thực hiện 13 cú sút trong hiệp đầu; thêm 14 pha dứt điểm sau giờ nghỉ.
57: Chelsea lập kỷ lục với 57 pha thủng lưới. Trong kỷ nguyên Premier League, thành tích tệ nhất của The Blues sau 32 trận là 47 bàn thua mùa 1996-97.
Đây là kỷ lục về số cú sút nhiều nhất mà Arsenal thực hiện được trong mỗi hiệp đấu ở Premier League từ mùa 2003-04, thời điểm Opta bắt đầu thống kê dữ liệu.
Không ai biết Chelsea làm gì ở Emirates. Mỗi khi Enzo Fernandez tung ra các đường chuyền từ 20 m trở lên, các đồng đội của anh không biết làm gì khác và bóng trở lại quyền kiểm soát của Arsenal.
Conor Gallagher cố gắng chạy, chạy và chạy nhưng không hiệu quả. Mudryk và Madueke - những cầu thủ tấn công biên - hệt như hai đứa trẻ khi đối đầu Arsenal. Trên cao nhất, Jackson thực sự là một thảm họa...

Theo một cách nào đó, Chelsea buông xuôi để Arsenal ghi bàn. Các cầu thủ của Pochettino làm tổn thương niềm kiêu hãnh của một trong các CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh trong thế kỷ 21 (5 danh hiệu Ngoại hạng; 2 Champions League).
Đến lúc sa thải Pochettino
"Châu Âu? Bây giờ thật khó để nhìn thấy tương lai, chúng tôi cảm thấy thất vọng", Pochettino lên tiếng. "Nếu thi đấu như trận gặp Man City ở FA Cup thì không sao, nhưng nếu đá như thế này, chúng tôi không xứng đáng ra châu lục".
Trận đấu với Man City không hoàn toàn là Chelsea đá hay, mà đơn giản đối thủ của họ kiệt sức sau cuộc chiến với Real Madrid và lịch thi đấu quá dày.
Đã rất nhiều lần Cole Palmer ghi những bàn thắng quan trọng cứu Chelsea khỏi thảm họa. Trong ngày anh vắng mặt vì chấn thương, The Blues trở nên thiếu sức sống.
Chelsea của Pochettino là đội bóng chìm trong hỗn loạn, chắc chắn không được dự Champions League mùa tới, trong khi Europa League và suất play-off Conference League cũng không dễ dàng.
Cuộc khủng hoảng hiện hữu kéo dài kể từ khi Chính phủ Anh trưng thu Chelsea từ tay nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, rồi bán lại cho BlueCo, tập đoàn của các tỷ phú Mỹ mà Todd Boehly đại diện.
Điều đó không có nghĩa là Pochettino không có trách nhiệm với những gì Chelsea đang trải qua.
Sau gần 300 ngày, Chelsea vẫn chưa định hình chiến thuật với nhà cầm quân người Argentina. Bộ khung 4-2-3-1 được sử dụng nhiều nhất, nhưng thiếu đồng bộ và không tạo được cân bằng.

Không tính các trường hợp tạm quyền, Pochettino là HLV Chelsea có thành tích kém thứ 2 trong thế kỷ 21. Với trung bình 1,67 điểm/trận, ông chỉ hơn Graham Potter với 1,42 điểm/trận (tính trên mọi mặt trận, quy đổi cả các trận thi đấu đối kháng).
Vấn đề của Pochettino không chỉ là chất lượng bóng đá kém. Cựu thuyền trưởng Tottenham không kiểm soát được phòng thay đồ, dẫn đến sự căng thẳng và tranh cãi nội bộ trên sân cỏ.
Hình ảnh các cầu thủ Chelsea tranh nhau đá phạt đền trong trận thắng Everton là minh chứng cho việc Pochettino thiếu tiếng nói, không đủ uy để gạt những cái tôi xuống dưới giá trị tập thể.
Mùa giải của Chelsea xem như đã khép lại với thất bại nặng nề, ngay cả khi đội có thể lấy vé châu Âu. Todd Boehly không sa thải Pochettino thì còn chờ đến bao giờ?
Theo Ngọc Huy (VietnamNet








- Ngân hàng đấu giá khoản nợ của ‘trùm’ buôn siêu xe Phan Công Khanh (2 giờ trước)
- Hãng xe thể thao Lotus sắp vào Việt Nam (2 giờ trước)
- Nguy cơ siêu động đất ở Nhật Bản được nâng lên đến 90% (2 giờ trước)
- Clip: Bé gái tử vong khi ngã vào nồi sữa nóng ở trường học (2 giờ trước)
- Quyết định gây tranh cãi ở trận thua của MU (2 giờ trước)
- Smartphone liên lạc không cần sóng, WiFi (2 giờ trước)
- Nhà hàng khu du lịch chưa khắc phục xong bão số 5, tiếp tục lo bão Bualoi (2 giờ trước)
- Nhắc nhở lần cuối: 4 kiểu dùng lò vi sóng như "bơm độc" vào thức ăn, lười mấy cũng phải bỏ! (2 giờ trước)
- Bão chưa vào, hàng loạt nhà dân tại Huế tan hoang vì lốc xoáy (2 giờ trước)
- Ngày hẹn hò đầu tiên, bạn trai hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê phải ngoái đầu nhìn (3 giờ trước)




