-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
20/07/2024 00:50Chelsea và sự cố Enzo Fernandez: Cơn đau đầu của Maresca
Thách thức của Maresca
"Khi đến Chelsea, bạn biết rằng đây là CLB đòi hỏi phải chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực chiến đấu và cạnh tranh để chiến thắng, chinh phục các danh hiệu", Enzo Maresca háo hức trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi trở thành HLV trưởng "The Blues".
Chelsea bắt đầu tập luyện rất sớm, từ đầu tuần trước. Maresca muốn có thời gian để hiểu về đội bóng và các cầu thủ, giúp công việc của ông suôn sẻ hơn.
Mục tiêu của Chelsea chiến thắng các đấu trường cúp mà đội tham dự mùa này, trở lại Champions League, vả nếu có thể sẵn sàng cạnh tranh ngôi quán quân Champions League.
"Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng tôi tạo ra được nền văn hóa phù hợp, thúc đẩy toàn đội trong suốt mùa giải", Maresca chia sẻ. Đầu tiên, ông muốn "Chelsea hơn cả một đội bóng, mà như một gia đình".
Tuy nhiên, trong những ngày tập luyện tại trung tâm Cobham trước khi sang Mỹ du đấu (5 trận; sau đó về Stamford Bridge gặp Inter ngày 11/8), nhà cầm quân người Italy đối mặt với vất đề rất nhạy cảm.
Hành vi phân biệt chủng tộc của Enzo Fernandez khi ăn mừng Argentina giành Copa America 2024 gây mâu thuẫn trong nội bộ Chelsea.
Enzo Fernandez cùng một số đồng đội đã hát ăn mừng bằng những lời phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ Pháp, cũng như cá nhân Kylian Mbappe.
LĐBĐ Pháp (FFF) đã khiếu nại vụ việc lên LĐBĐ thế giới (FIFA). Đáng chú ý, đội hình Chelsea có 7 cầu thủ người Pháp: Axel Disasi, Benoit Badiashile, Malo Gusto, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu và Malang Sarr.
Fofana phản ứng mạnh nhất, bằng cách lên mạng xã hội chỉ trích hành vi phân biệt chủng tộc. Anh mỉa mai: "Hành vi phân biệt chủng tộc không bị cấm đoán".
Bên cạnh đó, Fofana và những đồng đội người Pháp quyết định ngừng theo dõi trang cá nhân của Enzo Fernandez.
Tuyển thủ Argentina đã công khai xin lỗi. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, khiến cho tình hình của Chelsea trở nên căng thẳng trước ngày sang Mỹ.
FIFA vào cuộc
Đêm thứ Tư (theo giờ Hà Nội), từ đơn kiện của FFF, FIFA chính mở một cuộc điều tra về những lời ca của các cầu thủ Argentina.
Cơ quan quản lý bóng đá cao nhất tuyên bố: "FIFA đã biết về một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và vụ việc đang được điều tra".
Tổ chức này nhấn mạnh: "FIFA kiên quyết lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, dù nó đến từ đâu, bao gồm cả đối với các cầu thủ, người hâm mộ và những người chịu trách nhiệm".
"Tôi muốn chân thành xin lỗi vì một video được đăng trên kênh Instagram cá nhân trong lễ kỷ niệm ĐTQG. Bài hát có ngôn từ cực kỳ phản cảm và hoàn toàn không có lý do gì để bào chữa cho những từ ngữ đó", Enzo xin lỗi.
Fernandez giải thích trong thư xin lỗi: "Tôi chống lại sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức và tôi xin lỗi vì đã bị cuốn theo sự phấn khích của lễ kỷ niệm danh hiệu Copa America. Đoạn video đó, khoảnh khắc đó, những lời nói đó không phản ánh niềm tin hay tính cách của tôi. Tôi thực sự xin lỗi".
Lời xin lỗi công khai được Chelsea chấp nhận, nhưng chưa đủ để tránh việc mở thủ tục kỷ luật nội bộ. CLB thành London sẽ phân tích những gì xảy ra và đánh giá các biện pháp trừng phạt có thể đối với tiền vệ người Argentina.
Bài hát gây tranh cãi được một nhóm người hâm mộ Argentina viết ra trước trận chung kết World Cup 2022 với Pháp, và đã gây tranh cãi lớn vào thời điểm đó.
Việc Enzo Fernandez và một số cầu thủ Argentina không rút ra được bài học từ Qatar gây nên tình trạng nghiêm trọng.
Bộ trưởng Thể thao Pháp, Amelie Oudea-Castera viết trên mạng xã hội: "Đáng thương hại. Hành vi đó càng không thể chấp nhận được nếu tái diễn". Bà tiếp: "FIFA: có phản ứng gì không?". Ngay sau câu hỏi này, FIFA có hành động.
Phân biệt chủng tộc đang bị xử lý mạnh liên quan đến bóng đá. Tháng trước, một tòa án thành phố Valencia tuyên án 8 tháng tù giam với 3 CĐV Valencia vì lời lẽ phân biệt Vinicius, cũng như cấm đến sân xem La Liga hoặc các trận thuộc LĐBĐ Tây Ban Nha tổ chức.
Hôm 17/7, Tòa án số 5 Parla (Madrid) kết án một người đàn ông vì lăng mạ Vinicius và Antonio Rudiger trên diễn đàn của báo Marca. Án phạt là 8 tháng tù giam, không được tham gia diễn đàn nói trên trong 20 tháng.
Cách giải quyết của FIFA cũng như hành động của Chelsea sẽ tác động rất lớn đến tương lai CLB. Cuộc phiêu lưu của Maresca bất ngờ chuyển sang ngã rẽ mà không chưa bao giờ hình dung.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (30 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (52 phút trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)