Thể thao
21/08/2016 07:06Chen Long khóc nức nở khi đả bại Lee Chong Wei
Đánh bại đối thủ truyền kiếp Lin Dan ở bán kết tạo đà tâm lý cực lớn cho Lee Chong Wei nhưng cũng bào mòn của anh quá nhiều thể lực. Ba set đấu bán kết, trong đó có set cuối cùng cực kỳ nghẹt thở với Lin Dan đã khiến một Lee Chong Wei mỏi mệt thua Chen Long chỉ sau 2 set với tỷ số lần lượt là 18-21 và 18-21.
Bằng sức trẻ và thể lực tốt hơn, Chen Long đã gây cực nhiều khó khăn cho Lee bằng những cú smash (đập cầu) và jump smash (nhảy đập).
![]() |
Chen Long bật khóc nức nở khi đánh bại Lee Chong Wei. Ảnh: Getty. |
Trong giây phút đăng quang, tay vợt sinh năm 1989 gục xuống sân khóc nức nở. Bảng thành tích của Chen Long giờ đây thêm phần rực rỡ long trọng với tấm huy chương vàng Olympic, trái ngược với phòng truyền thống hầu hết toàn bạc và đồng của Lee Chong Wei.
Chen Long giờ đã có HCV Olympic, chỉ cần cố gắng giành vàng ở Asian Championship, còn bại tướng Lee Chong Wei (3 lần liên tiếp thua chung kết Olympic) năm nay 33 tuổi nên hầu như không còn cơ hội giành HCV Olympic.
Nếu xét về số lượng huy chương (2 HCV, 1 HCĐ), đây là kỳ Thế vận hội mà đội cầu lông Trung Quốc thi đấu kém nhất trong 20 năm qua. Tại Olympic 2008 trên sân nhà, Trung Quốc giành 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, bằng thành tích vàng năm 2004 tại Athens (3V, 1B, 1Đ) và kém 1 huy chương vàng so với thành tích năm 2000 tại Sydney.
Ở Atlanta 1996, Trung Quốc giành 1 vàng, 1 bạc và 2 đồng, còn Barcelona 1992 (kỳ đầu tiên đưa cầu lông vào thi đấu) có 1 bạc, 1 đồng. Đỉnh cao của cầu lông Trung Quốc tại Olympic là kỳ đại hội năm 2012. Lúc đó, họ giành 5 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.
Chen Long sinh ngày 18/1/1989 tại Kinh Châu, Trung Quốc. Anh từng đoạt 1 HCV và 1 HCĐ Olympic, 2 HCV World Championship (2014, 2015), 1 HCV Asian Games cùng 3 HCB và 3 HCĐ giải vô địch châu Á. Lee Chong Wei sinh ngày 21/10/1982 tại Perak, Malaysia. Anh là tay vợt từng 199 tuần liên tiếp giữ ngôi số 1 thế giới (từ 21/8/2008 đến 14/6/2012). Lee từng giành 3 HCB và 1 HCĐ giải vô địch thế giới, 2 HCV cầu lông vô địch châu Á, 1 HCB và 4 HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á. |
Theo Anh Dũng (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




