Thể thao
11/11/2019 10:15Chỉ trích U19 Việt Nam 'đá ma' trước U19 Nhật, NHM có biết chính Nhật Bản cũng phải làm điều này tại World Cup
Cụ thể, trong khoảng 15 phút cuối trận gặp U19 Nhật Bản, dù chơi hơn đối phương một người khi Sakuragawa nhận thẻ đỏ nhưng U19 Việt Nam không chủ động đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Các cầu thủ áo trắng chỉ chuyền bóng qua lại với sự thận trọng cao độ, chấp nhận tỉ số hòa 0-0.
Phía Nhật Bản cũng không "ham hố" dâng cao, bởi kết quả hòa cũng đủ để giúp họ đi tiếp với ngôi nhất bảng J, còn U19 Việt Nam xếp ngay phía sau.
Video: U19 Việt Nam chuyền qua chuyền lại ở sân nhà trong 6 phút cuối trận |
Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier đã nói: "Có thể nhiều người không hài lòng với cách chơi này nhưng hãy hiểu cho chúng tôi, bởi đối thủ là một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ có chất lượng rất cao".
"Điều quan trọng là U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm và tôi hạnh phúc, tự hào với điều đó. Đừng bỏ qua 75 phút nỗ lực trước đó của chúng tôi, thay vì chỉ nhìn vào 15 phút cuối".
Dù 19 Việt Nam đã giành vé dự VCK U19 châu Á 2020, nhưng các CĐV vẫn không hài lòng, đặc biệt là với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở những phút cuối trận, họ cho rằng đó là cách chơi kém fair-play.
Nhưng nên nhớ rằng, điều tương tự đã từng xảy ra ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cụ thể là tại World Cup 2018. Trước lượt trận cuối bảng H, ngoại trừ Ba Lan đã bị loại, cả Senegal, Nhật Bản và Colombia đều có cơ hội đi tiếp.
Trong đó, Nhật Bản chỉ cần 1 điểm là chắc chắn giành vé đi tiếp, nhưng họ lại để Ba Lan chọc thủng lưới trước. Thay vì lao lên tìm bàn gỡ, "Samurai áo xanh" vừa đá vừa ngóng kết quả giữa Colombia và Senegal. Ngay sau khi biết Senegal bị thua trước, các cầu thủ Nhật bắt đầu dùng chiêu "câu giờ". Bởi lẽ với kết quả này, họ sẽ là đội giành vé nhờ hơn Senegal chỉ số fair-play.

Theo đó, ĐT Nhật Bản quyết định chơi cù nhầy, câu giờ với nhiều pha bóng chuyền qua lại bên sân nhà trong khoảng 15 phút cuối. Các cầu thủ Ba Lan, do bị loại sớm, cũng không hào hứng đẩy cao đội hình giành bóng. Và kết quả được giữ nguyên đến hết trận, Nhật Bản đã giành vé đi tiếp.
Đáng chú ý, người dẫn dắt Nhật Bản khi đó là HLV Akira Nishino, người đang làm HLV trưởng ĐT Thái Lan. Ông đã nói sau trận đấu: "Bảo toàn tỷ số thua 0-1 là quyết định khó khăn mà tôi đã phải đưa ra. Tôi đã tung Hasebe vào sân để nói với các đồng đội hãy cầm cự, tránh thua thêm hay phải nhận thẻ bởi mọi biến cố đều có thể xảy ra".

"Tôi không vui khi phải đưa ra kế sách này. Nhưng ở World Cup, có những thứ không thể tránh khỏi. Khán giả đã huýt sáo và la ó Nhật Bản vì điều đó. Các học trò của tôi cũng nghe thấy. Vì thế, tôi sẽ có buổi nói chuyện với họ để có được tinh thần thi đấu tốt nhất trong thời gian tới".
Duy Anh (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




