-
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng
Thể thao
23/10/2026 14:10Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày
Công tác tổ chức Asian Para Games 2026 tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản, tiếp tục gây chú ý khi ban tổ chức phát nhầm quốc ca tới ba lần chỉ trong một ngày, dù trước đó đã rà soát quy trình sau sự cố tương tự tại ASIAD.
Trong cuộc họp báo ngày 21/10, Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa, đồng thời là quyền Chủ tịch Ban tổ chức Asian Para Games 2026, xác nhận các sự cố xảy ra hôm 19/10. Hai trường hợp diễn ra trong lễ trao huy chương môn para taekwondo, còn trường hợp thứ ba xảy ra trước trận bóng chuyền ngồi nữ giữa Trung Quốc và Iran.
Đáng chú ý, quốc ca Iran bị phát nhầm trong cả hai lễ trao huy chương vàng taekwondo dành cho các vận động viên Đài Loan và Mông Cổ.
Sự cố đầu tiên xảy ra tại lễ trao huy chương hạng cân 58kg nam. Khi vận động viên Đài Loan bước lên bục nhận huy chương vàng, ban tổ chức lại phát quốc ca Iran. Bản nhạc được phát hết trước khi những người phụ trách nhận ra sai sót, sau khi đoàn Đài Loan lên tiếng phản ánh.

Sau đó, ban tổ chức gửi lời xin lỗi và quyết định tổ chức lại lễ trao huy chương vào tối 21/10 nhằm bảo đảm nghi thức vinh danh nhà vô địch được thực hiện chính xác.
Cùng ngày, sự việc tương tự tái diễn trong lễ trao huy chương hạng cân 52kg nữ. Khi vận động viên Mông Cổ nhận huy chương vàng, quốc ca Iran một lần nữa vang lên thay vì quốc ca Mông Cổ.
Lần này, đại diện đoàn Mông Cổ nhanh chóng phát hiện sai sót và yêu cầu dừng nhạc. Ban tổ chức sau đó phải sử dụng bản quốc ca do chính đoàn Mông Cổ cung cấp để tiếp tục nghi thức trao thưởng.
Chưa dừng lại ở đó, trước trận bóng chuyền ngồi nữ giữa Trung Quốc và Iran, ban tổ chức tiếp tục phát nhầm quốc ca Hàn Quốc. Theo giới chức Nagoya, bản nhạc vang lên khoảng 5 giây trước khi nhân viên phát hiện và chuyển sang quốc ca Trung Quốc.
Như vậy, chỉ trong một ngày, các sai sót liên quan đến quốc ca đã ảnh hưởng đến nhiều đoàn thể thao tham dự đại hội.
Ban tổ chức thừa nhận khâu kiểm tra chưa chặt chẽ
Theo hãng thông tấn Jiji Press, nguyên nhân các sự cố được xác định là lỗi cài đặt phần mềm phát nhạc. Ban tổ chức thừa nhận công tác chuẩn bị và kiểm tra chưa đủ chặt chẽ, dẫn đến việc lựa chọn sai bản nhạc trong các nghi thức quan trọng.
Phát biểu trước truyền thông, Thị trưởng Ichiro Hirosawa bày tỏ thất vọng khi những sai sót tương tự tiếp tục xảy ra dù ban tổ chức đã rà soát quy trình sau ASIAD 2026.
“Những chuyện như thế này từng xảy ra ở ASIAD. Dĩ nhiên, chúng tôi đã xem xét lại công tác tổ chức và rút kinh nghiệm. Việc điều đó tiếp tục xảy ra thực sự không thể chấp nhận”, ông nói.
Người đứng đầu chính quyền Nagoya cho rằng những sự cố đã ảnh hưởng đến các vận động viên và thành viên các đoàn thể thao, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người liên quan. Ông nhấn mạnh đây là điều không thể chấp nhận, dù đánh giá các hoạt động khác của đại hội nhìn chung vẫn diễn ra thuận lợi.
Theo truyền thông Nhật Bản, sau ASIAD, ban tổ chức đã áp dụng một số biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc kiểm tra trực quan tên các tệp nhạc trước khi phát. Tuy nhiên, những sai sót mới cho thấy các biện pháp này chưa đủ hiệu quả.
Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân, kiểm tra việc thực hiện các bước xác nhận và tăng cường cơ chế kiểm tra chéo giữa nhiều nhân viên trước khi phát quốc ca.
Việc phát nhầm quốc ca tại Asian Para Games không phải sự cố đầu tiên liên quan đến nghi thức này trong các đại hội thể thao tại Aichi - Nagoya.
Tại ASIAD 2026, kết thúc ngày 4/10, ban tổ chức từng phát quốc ca Triều Tiên thay vì quốc ca Hàn Quốc trước trận hockey nam giữa Hàn Quốc và Bangladesh hôm 18/9.
Sai sót diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên sử dụng quốc ca khác nhau và có quan hệ chính trị nhạy cảm. Vì vậy, việc phát nhầm bản nhạc không chỉ gây tranh cãi về kỹ thuật mà còn đặt ra câu hỏi về khâu chuẩn bị nghi thức dành cho các đoàn tham dự.

Ngoài sự cố quốc ca, ASIAD 2026 cũng vấp phải chỉ trích liên quan đến điều kiện lưu trú và công tác hậu cần dành cho vận động viên. Những vấn đề này khiến chủ nhà Nhật Bản chịu thêm sức ép khi Asian Para Games bắt đầu.
Asian Para Games 2026 khai mạc ngày 18/10 tại Aichi - Nagoya, quy tụ khoảng 4.000 vận động viên và thành viên các đoàn, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đại hội dự kiến khép lại vào ngày 24/10.
Đoàn Việt Nam đã có huy chương vàng
Tham dự đại hội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó 21 vận động viên thi đấu chính thức.
Tính đến sáng 23/10, Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng thứ bậc huy chương với thành tích một huy chương vàng, hai huy chương bạc và hai huy chương đồng.
Đỗ Thanh Hải mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn Việt Nam ở nội dung 100m ếch nam SB5. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đóng góp hai huy chương đồng ở môn điền kinh.
Thành tích này giúp đoàn Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng tại đại hội. Tuy nhiên, tổng số huy chương hiện vẫn còn cách khá xa con số 20 mà đoàn đạt được ở kỳ đại hội trước.
Minh Ngọc (SHTT)
- Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi (14:28)
- Khán giả cần lưu ý những gì khi tham dự concert BIGBANG tại sân Mỹ Đình? (14:16)
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (44 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (56 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (57 phút trước)