Thể thao

Chủ nhà Indonesia đề nghị AFF loại Việt Nam và Thái Lan khỏi giải U19 ĐNÁ

HLV của U19 Indonesia, Shin Tae-yong, đã bày tỏ sự tức giận sau khi đội bóng của mình không thể lọt vào bán kết U19 AFF Cup. Ông cũng cho rằng những giải đấu khu vực nên thay đổi thể thức trong tương lai.

U19 Indonesia đã khép lại vòng bảng với chiến thắng 5-1 trước Myanmar. Đội tuyển xứ vạn đảo có 11 điểm như Việt Nam và Thái Lan, nhưng ghi tới 17 bàn và vượt trội về hiệu số so với 2 đối thủ.

Tuy nhiên, tất cả là vô nghĩa khi ở lượt trận cuối cùng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã cầm hòa nhau 1-1 để dắt nhau vào bán kết. Bởi theo quy định của AFF, chỉ số đầu tiên xét đến khi các đội bằng điểm nhau là đối đầu chứ không phải là hiệu số bàn thắng bại, trong khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hơn về thành tích đối đầu trước U19 Indonesia.

Và HLV Shin Tae-yong rất bất bình với những gì xảy ra. Ông tuyên bố: “Quả thực, việc tính đối đầu đã bị ‘khai tử’ từ lâu trong những quy định của FIFA hay AFC. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là quy định này vẫn còn ở AFF”.

Chủ nhà Indonesia đề nghị AFF loại Việt Nam và Thái Lan khỏi giải U19 ĐNÁ
U19 Indonesia khóc khi biết bị loại. Ảnh: CNN Indonesia.

Chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng U19 Việt Nam và Thái Lan chơi thiếu tinh thần thể thao, đặc biệt trong 15 phút cuối trận. Ông nghi ngờ hai đội cố tình có được kết quả hòa 1-1, để loại Indonesia.

"Thái Lan và Việt Nam có lẽ sợ Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và không vui. Họ cảm thấy Indonesia ngày càng mạnh nên mới làm như vậy (cầm hòa nhau - PV)", CNN Indonesia trích chia sẻ của HLV Shin Tae-yong.

Đây là lần thứ hai U19 Indonesia bị loại khỏi U19 Đông Nam Á ngay tại vòng bảng với tư cách chủ nhà, kể từ lần đầu vào năm 2005. Tuy vậy, HLV Shin vẫn lạc quan rằng Indonesia có thể thành công tại U20 World Cup 2023.

"Tôi thấy tương lai của bóng đá Indonesia rất tươi sáng. Sau này, chúng tôi sẽ thử sức ở AFC và U20 World Cup. Tôi đảm bảo các cầu thủ sẽ đủ sức thi đấu tốt ở World Cup".

Cuối cùng, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc không quên gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì đã nỗ lực trong suốt trận đấu. "Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến các cầu thủ, những người đã làm việc chăm chỉ, nỗ lực tối đa. Chúng tôi không phải hối tiếc về kết quả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các cầu thủ của mình".

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-nha-indonesia-de-nghi-aff-loai-viet-nam-va-thai-lan-khoi-giai-u19-dna-tintuc831522