-
Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống
-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
Thể thao
25/01/2025 18:26Chủ nhà Thái Lan 'chơi khó', hoá ra lại mang tới “tin vui” cho tuyển Việt Nam?
Ngày 24/1, người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee đã tiết lộ về kế hoạch tổ chức SEA Games 33 trên sân nhà. Theo đó, dự kiến ở môn bóng đá nam, ban tổ chức sẽ giới hạn độ tuổi U22. Các đội sẽ không được sử dụng suất bổ sung cầu thủ trên 22 tuổi giống như các kỳ SEA Games gần nhất.
Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều CĐV Việt Nam đã bày tỏ sự lo lắng cho U22 Việt Nam, cho rằng chủ nhà Thái Lan đang tìm cách ngăn chặn Nguyễn Xuân Son, hay một số cầu thủ quá tuổi khác như Hoàng Đức, Quang Hải…
Một số ý kiến cho rằng chủ nhà Thái Lan muốn “làm khó” các đối thủ cạnh tranh, trong bối cảnh “Voi chiến” đang rất khát tấm HCV SEA Games khi lần gần nhất họ đăng quang đã cách đây 8 năm (từ năm 2017). Không ít CĐV cảm thấy tiếc nuối vì Xuân Son dự kiến sẽ không thể thi đấu ở SEA Games vì quá tuổi.

Tuy nhiên, nếu quy định giới hạn độ tuổi U22 được Thái Lan áp dụng, đó chưa hẳn là một bất lợi với U22 Việt Nam. Thậm chí, động thái từ phía Thái Lan còn có thể mở ra cơ hội cho HLV Kim Sang-sik và các học trò.
Thứ nhất, các ĐTQG Việt Nam không nhất thiết phải quá phụ thuộc vào một gương mặt cụ thể như Nguyễn Xuân Son. Sau khi ĐTQG đã giành chức vô địch AFF Cup, bóng đá Việt Nam hướng tới SEA Games với mục tiêu phát triển lứa cầu thủ trẻ mới là điều quan trọng nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ không chịu quá nhiều áp lực với mục tiêu phải đưa U22 Việt Nam cạnh tranh huy chương vàng SEA Games.
Thực tế thì ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam không còn khát tấm HCV SEA Games giống như trong quá khứ. HLV tiền nhiệm Park Hang-seo từng giải cơn khát đó bằng cách giúp U22 Việt Nam giành HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2021. Song với HLV Kim Sang-sik, SEA Games chỉ nên là môi trường để ông rèn luyện bản lĩnh các cầu thủ trẻ.
Nếu thông qua SEA Games, HLV Kim có thể phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới, điều đó sẽ là một thành công lớn bất chấp việc toàn đội có thể giành HCV hay không.

Thứ hai, việc Thái Lan dự kiến không cho các đội bổ sung cầu thủ trên 22 tuổi, cũng mang tới thử thách chung cho tất cả các đội chứ không riêng vì Việt Nam. Trong hoàn cảnh “khó người khó ta”, những đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia cũng có thể chịu ảnh hưởng lớn không kém về mặt lực lượng so với thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Thứ ba, bóng đá Việt Nam cũng không quá khan hiếm những cầu thủ trẻ triển vọng. Ở AFF Cup 2024, Bùi Vĩ Hào chơi rất nổi bật, để lại đóng góp không nhỏ giúp toàn đội giành chức vô địch. Cầu thủ này hoàn toàn có thể là trụ cột của U22 Việt Nam ở SEA Games tới. Bên cạnh đó là Khuất Văn Khang, người cũng đồng hành cùng ĐTQG trên hành trình giành ngôi vương AFF Cup.
Thủ môn Trần Trung Kiên cũng là nhân tố khác có thể ghi dấu ấn nếu dự SEA Games 33. Thủ thành này chưa được trao cơ hội thi đấu ở AFF Cup 2024 dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập, nhưng cách đây ít ngày, anh cũng ghi dấu ấn giúp HAGL hạ Bình Phước trên chấm luân lưu ở cúp Quốc gia, đồng thời là nhân tố ra sân khá thường xuyên ở V.League.

Nhiều cầu thủ trẻ khác cũng đã thi đấu thường xuyên ở V.League mùa này, có thể trở thành niềm hy vọng cho HLV Kim Sang-sik khi hướng tới SEA Games. Đơn cử như tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (21 tuổi) của CLB Thanh Hóa với 11/11 trận và ghi 1 bàn thắng, Phạm Lý Đức (21 tuổi) của CLB HAGL và hậu vệ Phan Ngọc Tín (20 tuổi) của Bình Định cùng ra sân 10 trận, tiền đạo Nguyễn Văn Trường của CLB Hà Nội hay Nguyễn Đình Bắc của CAHN với 9 trận... Thậm chí, cầu thủ trẻ như Lê Đình Long Vũ (SLNA) hay Nguyễn Công Phương (Viettel) dù còn rất trẻ, mới 18 tuổi nhưng cũng thi đấu khá nhiều trận ở V.League.
Rõ ràng, việc nhiều cầu thủ trẻ thường xuyên được trao cơ hội thi đấu ở V.League là tín hiệu vui của bóng đá Việt Nam. Trước kia, cựu HLV Troussier từng phàn nàn rằng các cầu thủ trẻ có quá ít cơ hội ở CLB nhưng điều này hiện tại đã thay đổi. Những chuyển biến tích cực cũng sẽ là cơ sở để HLV Kim Sang-sik có thể lạc quan khi hướng tới SEA Games vào cuối năm nay.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)








- Tình cảnh nam nghệ sĩ bị bắt (16:30)
- Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ (16:25)
- Khởi tố đối tượng đập phá mồ mả (16:24)
- Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam (16:22)
- Vụ cháu bé nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang: Người mẹ nói lý do bất ngờ (16:20)
- Vụ "đến T30 chờ cả ngày mới biết bị lừa”: Diễn biến bất ngờ tại toà (16:19)
- Central Thanh Hóa lên tiếng về ồn ào đời tư của Chủ tịch HĐQT Hắc Ngọc Hải (16:12)
- Người đàn ông suýt chết sau khi uống loại rượu này: Bác sĩ cảnh báo “độc gấp 50 lần thạch tín” (16:10)
- Gương mặt biến dạng sau sinh của H'Hen Niê (16:07)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 25-26/10 (1 giờ trước)