Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ việc nới lỏng và tiến tới dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với bóng đá Nga.

Theo người đứng FIFA, những biện pháp cấm đoán hiện nay dường như đang đi ngược lại mong đợi ban đầu.

Chia sẻ trực tiếp với Sky Sports, ông Infantino nhấn mạnh rằng việc duy trì lệnh cấm chỉ đẩy sự thất vọng và đối đầu lên cao chứ không giúp cải thiện tình hình thực tế. Thay vì tiếp tục đóng cửa, ông đề xuất một lộ trình tái hòa nhập, bắt đầu từ những mầm non tương lai của bóng đá.

"Lệnh cấm không đạt được điều gì. Việc cho các bé trai, bé gái Nga được thi đấu bóng đá ở những nơi khác tại châu Âu có thể mang lại tác động tích cực," ông Infantino nhận định và cho rằng tái hòa nhập là điều cần thiết phải làm, ít nhất là ở các giải đấu cấp độ trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên vị Chủ tịch FIFA lên tiếng bảo vệ quan điểm này. Trước đó, tại đại hội UEFA vào tháng 4 năm ngoái, ông từng bày tỏ mong muốn đưa Nga trở lại "bức tranh bóng đá châu Âu" như một tín hiệu cho thấy các vấn đề đang dần được tháo gỡ. Thực tế, những nỗ lực này đã bắt đầu nhen nhóm khi FIFA công bố kế hoạch tổ chức lễ hội bóng đá U15 cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên, một động thái được xem là cánh cửa hé mở cho sự trở lại của bóng đá Nga.

Kể từ khi bị FIFA và UEFA đình chỉ vào tháng 2/2022, bóng đá Nga đã hoàn toàn vắng bóng tại các giải đấu chính thức và chỉ có thể thi đấu giao hữu. Năm 2023, UEFA từng nỗ lực đưa các đội U17 Nga trở lại thi đấu nhưng đã phải rút lại quyết định ngay sau đó do sự phản đối quyết liệt từ nhiều Liên đoàn thành viên.

PV (SHTT)