-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thể thao
16/08/2020 20:45Chuyện lạ V.League: CLB chi 10 tỷ đồng lập ban chống xuống hạng & cú thoát hiểm tranh cãi
Câu chuyện diễn ra tại V.League 2011 khi sau vòng 22, Hải Phòng đứng trước nguy cơ lớn phải xuống hạng. Thế là ban lãnh đạo CLB Vicem Hải Phòng mà cụ thể là ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khi đó (từng là chủ tịch CLB XM Hải Phòng trước kia) đã chỉ đạo thành lập một tiểu ban có tên "chống xuống hạng", với mục tiêu ngắn gọn nhưng cương quyết: "Bằng mọi giá phải trụ hạng".
Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo đội bóng đất Cảng rót vào Ban chống xuống hạng 10 tỷ đồng, với lời hứa thưởng cho mỗi trận thắng của CLB lên đến tiền tỷ. Nên biết, đội vô địch V.League khi đó cũng chỉ nhận được phần tiền thưởng trị giá 3 tỷ đồng từ Ban tổ chức.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của một tiểu ban như vậy trong thời điểm nhạy cảm khi V.League đang chứng kiến cuộc đua trụ hạng căng thẳng khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn. Rút cuộc Ban chống xuống hạng của CLB Hải Phòng hoạt động ra sao, nhiệm vụ bao gồm những gì?
Chẳng ai biết rõ câu trả lời nhưng có một điều mà tất cả đều nhìn thấy trên sân cỏ là ngay sau khi Ban chống xuống hạng được thành lập, Hải Phòng có 2 trận thắng liên tiếp và ở cả 2 trận đấu này, trọng tài đều trở thành tâm điểm gây tranh cãi.
Ở vòng 23, trọng tài Trần Công Trọng bị tố "đè ngửa" Hòa Phát Hà Nội ra để bắt lỗi, khiến đội bóng này thua Hải Phòng 1-2 và tụt lại phía sau trong cuộc chiến trụ hạng. HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội bức xúc, kêu oan và tố cáo trọng tài tiêu cực, đồng thời tố luôn cả ông giám sát Nguyễn Trọng Thảo báo cáo trận đấu sai sự thật.
Một tuần sau, Hải Phòng tiếp tục đánh bại Bình Dương và người bị chỉ trích là trọng tài Nguyễn Văn Quyết, khi vị vua áo đen này đã bỏ qua một quả penalty rõ ràng mà Bình Dương xứng đáng được hưởng. Điều đáng chú ý, ông Quyết cũng là trợ lý trọng tài trong trận đấu của Hải Phòng ở vòng 23.
Sau đó Ban tổ chức V.League và Ban trọng tài đều nhận định trọng tài mắc sai lầm là do lỗi chuyên môn. Nhưng dư luận vẫn đưa ra rất nhiều thắc mắc về Ban chống xuống hạng của Hải Phòng, bởi nó được lập ra rất nhanh, đổ vào rất nhiều tiền và ngay lập tức phát huy hiệu quả với những chiến thắng gây tranh cãi.
Hai trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết sau đó phải nhận án kỷ luật treo còi vĩnh viễn sau phản ứng dữ dội của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (ban đầu chỉ bị treo còi 1 năm), còn Hải Phòng hoàn thành mục tiêu ở V.League 2011 với việc trụ hạng thành công (đứng thứ 12/14, được 30 điểm và hơn đội xếp thứ 13 là Long An nhờ chỉ số phụ).
Trong khi đó, Hòa Phát Hà Nội dù cũng trụ hạng nhưng những bức xúc vì trọng tài khiến hai ông bầu của đội bóng này chán ngán, quyết định giải thể đội bóng và bàn giao lại toàn bộ cho Hà Nội ACB của bầu Kiên.
Còn với Hải Phòng, dù đổ rất nhiều tiền để trụ hạng V.League 2011 nhưng rồi với thực lực yếu, họ tiếp tục chơi bết bát tại mùa giải năm sau và đứng bét bảng. Tuy nhiên ngay cả khi phải xuống hạng, đội bóng đất Cảng cuối cùng vẫn trụ lại được V.League nhờ mua suất của Khatoco Khánh Hòa, CLB phải giải thể vì nhà tài trợ rút lui, thiếu kinh phí hoạt động.
Theo A Kha (Pháp luật và Bạn đọc)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)