-
Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích -
Công an thông tin chính thức vụ nhiều người bị tấn công trong bệnh viện ở Nghệ An -
Hôm nay Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao -
Bên trong cuộc đua cứu mạng người lúc 12 giờ đêm -
Giá đất "phố vàng" Trần Nhân Tông vượt 1 tỷ đồng/m2, có căn nào bán là khách hỏi ngay -
Tử vi thứ 7 ngày 25/10/2025 của 12 con giáp: Ngọ bị cản trở, Hợi thăng hoa -
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi mô tô bám theo xe chở phạm nhân -
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh -
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11 -
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt
Thể thao
16/01/2025 13:32Chuyện Nguyễn Xuân Son, chuyện nhập tịch & túi tiền của các đại gia Việt Nam
Trước AFF Cup 2024, người ta thường nói “Nguyễn Xuân Son sắp ĐƯỢC nhập tịch”, “Nguyễn Xuân Son sắp ĐƯỢC thi đấu cho ĐT Việt Nam”.
Nhưng là người đích thân huấn luyện Xuân Son, là người đích thân điền tên Xuân Son thi đấu cho ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã nhiều lần khẳng định “Nguyễn Xuân Son là món quà cho ĐT Việt Nam”.
Và hẳn tới lúc này, chúng ta đều nhận ra điều ấy!
Dĩ nhiên, thi đấu cho ĐT Việt Nam, cùng đội tuyển đoạt được AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son nhận về nhiều thứ (nếu bỏ qua việc anh bị chấn thương gãy chân). Nhưng thứ mà ĐT Việt Nam nhận được từ Nguyễn Xuân Son có lẽ vẫn lớn hơn, đặc biệt khi anh mới 27 tuổi và nếu bình phục chấn thương tốt thì sẽ còn có thể cống hiến thêm nhiều năm nữa.
Song Nguyễn Xuân Son chẳng phải từ trên trời rơi xuống và chơi cho ĐT Việt Nam. Để có thể nhập tịch được Nguyễn Xuân Son, các ông bầu bóng đá Việt Nam đã phải chi không ít tiền.
Có nguồn tin cho rằng, khi cập bến CLB Nam Định, Nguyễn Xuân Son nhận mức đãi ngộ lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng.
Trước khi nhập tịch vào Việt Nam, Nguyễn Xuân Son từng được một CLB ở Ả Rập Xê Út mời chào. Đấy là thời điểm sau khi Xuân Son lập kỳ tích ghi 31 bàn trong một mùa giải V.League (2023/24), trở thành Huyền thoại ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.
Ông bầu của CLB Nam Định đã cố gắng thuyết phục Xuân Son ở lại và có lẽ đi kèm là không ít lời hứa về các khoảng thu nhập ở tương lai.
Đấy mới chỉ là riêng trường hợp Nguyễn Xuân Son. Thông thường, để có một cầu thủ nhập tịch chất lượng, sẽ phải sàng lọc trong rất nhiều trường hợp nhập tịch khác và từ đó, sẽ cần các ông bầu bóng đá Việt Nam phải chi tiêu không ít.
Trong làng bóng đá Việt Nam, những ông bầu chịu chi ngày càng ít, tuy nhiên may mắn là gần đây, đã xuất hiện thêm những đại gia mới. Bên cạnh bầu Hiển, bây giờ chúng ta có ông bầu của CLB CAHN, ông bầu của CLB Nam Định.
Hy vọng với thành công là chức vô địch AFF Cup 2024, bóng đá Việt Nam sẽ thu hút thêm những ông bầu chịu chi nữa, để có thêm những nhân tố nhập tịch chất lượng, bên cạnh việc có thêm tiền đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển đào tạo trẻ. Có như vậy, bóng đá Việt Nam mới mong phát triển lâu dài, tiến ra châu lục và thậm chí là thế giới.
Trong năm 2025, ĐTQG Malaysia được đầu tư tới 170 tỷ đồng, trong đó 50% từ các nguồn xã hội hóa, từ các đại gia để tăng cường sức mạnh, trực diện nhất là đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu ngập nặng (14:48)
- Ai dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 (14:41)
- Galaxy S26 và iPhone 18 có thể đều lỡ hẹn, chiến lược mới của 2 'gã khổng lồ' (14:41)
- Bất ngờ lý do 2.000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ùn ứ (14:35)
- Dùng phấn che vết bầm, mẹ kế bạo hành bé 6 tuổi đến chết gây phẫn nộ (14:32)
- Vì một bức ảnh tag nhầm trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân 10 năm của tôi bỗng rạn nứt, vợ ôm con bỏ đi không một lời giải thích (14:17)
- Dừng tậu siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bỗng mua xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi (14:14)
- Trương Bá Chi đang hẹn hò trai trẻ 2K4? (14:07)
- Kiều Trang lên tiếng khi bị nhầm là "người yêu cũ chồng Hoa hậu Đỗ Hà" (14:00)
- Thịt gà đại kỵ với 6 thực phẩm, ăn sai rước bệnh (14:00)