Thể thao

Chuyện thật như đùa: Tuyển thủ dự CAN phải đối chất vì khai sinh năm 1990 nhưng mẹ mất từ năm 1986

Guelor Kanga, tiền vệ tấn công của CLB Serbia Red Star Belgrade, gây tranh cãi về lý lịch khi cùng tuyển Gabon dự giải vô địch Châu Phi vào đầu năm 2024.

Guelor Kanga là ngôi sao của Red Star Belgrade - CLB mạnh nhất Serbia. Tiền vệ Gabon có ba bàn qua 14 trận mùa này, nâng tổng số pha lập công cho Red Star Belgrade lên con số 21 sau 101 trận.

Là một tiền vệ công, Guelor Kanga Kaku nổi bật hơn trong vai trò kiến tạo. Anh là "Vua kiến tạo" của Red Star Belgrade trong hai mùa gần nhất với 17 đường dọn cỗ cho đồng đội lập công sau 44 trận ở giải VĐQG.

Chuyện thật như đùa: Tuyển thủ dự CAN phải đối chất vì khai sinh năm 1990 nhưng mẹ mất từ năm 1986
Guelor Kanga bị điều tra về việc sai năm sinh

Với phong độ ấn tượng đó, Guelor Kanga Kaku trở thành niềm hy vọng lớn, được chờ đợi sẽ làm "đầu tàu" của ĐT Gabon tại CAN 2024. Nhưng rắc rối đang đến với anh bởi cầu thủ này bị tố khai gian tuổi.

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) phát hiện sự phi logic trong năm sinh của Guelor Kanga. Đó là mẹ anh qua đời vào năm 1986, nhưng giấy khai sinh lại ghi anh ra đời bốn năm sau đó (tức năm 1990).

Bản cáo trạng CAF đưa ra nêu rõ các tài liệu cho thấy Guelor Kanga hoàn toàn không sinh ra ở thành phố Oyem, Gabon, mà sinh ra ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo với cái tên Kiaku - Kiaku Kianga. Guelor Kanga Kaku sẽ phải trình diện trước Ủy ban kỷ luật của CAF nhằm giải thích vấn đề này.

Nếu bị kết luật khai gian, Guelor Kanga Kaku sẽ bị treo giò một thời gian rất dài, trong khi LĐBĐ Gabon nhiều khả năng cũng sẽ bị LĐBĐ châu Phi kết tội làm giả giấy tờ cho cầu thủ của mình. Theo đó, đội tuyển Gabon có thể bị loại khỏi Giải vô địch châu Phi (AFCON) trong tương lai.

Gian lận tuổi tác là một mối lo ngại từ lâu đối với bóng đá châu Phi. Các cầu thủ từ "Lục địa đen" thường có xu hướng khai tuổi ít đi để kéo dài thời gian chơi bóng, từ đó có cơ hội tìm kiếm việc làm có thu nhập tốt tại các CLB châu Âu.

Năm 2019, Guinea bị loại khỏi giải U17 World Cup sau khi hai cầu thủ của họ bị kết tội gian lận tuổi. Năm 1989, FIFA từng cấm Nigeria tham gia các giải trẻ sau khi phát hiện ra ngày sinh của 3 cầu thủ trong đội hình tham dự Olympics 1988 bị khai khống.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chuyen-that-nhu-dua-tuyen-thu-du-can-phai-doi-chat-vi-khai-sinh-nam-1990-nhung-me-mat-tu-nam-1986-d203818.html