Thể thao

CLB giải thể, cả trăm cầu thủ trẻ... đứng đường

Hôm qua, thông tin phát đi từ V.Ninh Bình: Ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã quyết định ngừng đầu tư cho bóng đá. Điều này gần như đồng nghĩa với việc V.Ninh Bình sẽ xoá sổ hoàn toàn các tuyến trẻ đang tồn tại hiện nay.

Hôm qua, thông tin phát đi từ V.Ninh Bình: Ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã quyết định ngừng đầu tư cho bóng đá. Điều này gần như đồng nghĩa với việc V.Ninh Bình sẽ xoá sổ hoàn toàn các tuyến trẻ đang tồn tại hiện nay.

Bầu Trường

 
Cách đây hơn nửa năm khi một nhóm cầu thủ V.Ninh Bình dính vào vụ bán độ tại AFC Cup 2014 thì “bầu” Trường đã chủ động xin rút không tham dự V.League và tuyên bố tạm thời chia tay giải đấu đỉnh cao. Tuy đóng cửa đội 1 nhưng “bầu” Trường vẫn cho rằng CLB sẽ làm bóng đá từ gốc, tập trung lo cho đào tạo trẻ. Thậm chí, ông bầu này bày tỏ tham vọng bắt tay với CLB Cardiff City của nước Anh cho công cuộc cách mạng tương lai.
 
Thế nhưng, mới đây ông bầu họ Hoàng quyết định chấm dứt mối lương duyên với bóng đá, với Ninh Bình. Theo nhận định của NHM Ninh Bình, nhiều khả năng “ngọn lửa nhen nhóm với bóng đá của ông Trường đã bị giội gáo nước lạnh khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “tiết lộ” số cầu thủ bán độ ở V.Ninh Bình lên tới 14 chứ không phải 9 và “nhiều cầu thủ đã khóc lóc xin ông bầu và được tha”.
 
Hôm qua, người thay ông Trường điều hành CLB là Phạm Văn Lệ cho biết: “Sau khi đội 1 ở V.League giải thể, V.Ninh Bình vẫn tiếp tục duy trì 3 tuyến U.13, U.15 và U.19. Nhưng trước thông tin mới, chúng tôi cũng cho toàn bộ các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi và đợi thông báo chính thức”.
 
Về mặt thủ tục, gần trăm cầu thủ các tuyến trẻ của V.Ninh Bình sẽ được chuyển cho tỉnh, việc có đầu tư tiếp hay không là “do UBND tỉnh Ninh Bình quyết định”. Hôm qua, lãnh đạo V.Ninh Bình cho biết, nếu CLB nào có nhu cầu mua cầu thủ trẻ thì có thể liên hệ với họ.
 
Theo Minh Bá (Lao Động)