Án phạt nặng nề từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa giáng xuống CLB Thanh Hóa, chính thức cấm đội bóng xứ Thanh đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu từ ngày 5/11/2025.

Nguyên nhân của lệnh cấm nghiêm trọng này xuất phát từ việc CLB Thanh Hóa chậm thanh toán lương thưởng như cam kết trong hợp đồng với cựu ngoại binh Igor Silva.

Cầu thủ gốc Brazil này, người từng ghi 1 bàn trong 7 trận khoác áo đội bóng ở mùa giải trước, đã bị thanh lý hợp đồng vào tháng 1-2025 do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Sau đó, Igor Silva đã gửi đơn kiện lên FIFA vì chậm thanh toán lương thưởng theo kỳ hạn.

Lệnh cấm chuyển nhượng đồng nghĩa với việc CLB Thanh Hóa chỉ được phép sử dụng nguồn nhân lực hiện có và không thể bổ sung bất kỳ "tân binh" nào trong suốt thời gian án phạt còn hiệu lực. Đây là một thách thức cực lớn đối với đội bóng đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất.

Thực tế, CLB Thanh Hóa đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi mất đi nhà tài trợ. Đội bóng này liên tục bị tố cáo vì chưa thanh toán đầy đủ lương thưởng, cũng như chi phí "lót tay" cho cả cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.

Trên sân cỏ, đội bóng cũng đang thể hiện phong độ kém cỏi, xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng V.League sau 11 vòng đấu với vỏn vẹn 8 điểm, và đã sớm chia tay Cúp Quốc gia ngay từ lượt trận đầu tiên.

Trường hợp của Thanh Hóa không phải là cá biệt. Chỉ hơn một năm qua, FIFA đã nhiều lần điểm tên và ra án phạt đối với không ít CLB bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Mùa trước, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng từng chịu lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới vì lý do tương tự với ngoại binh Dzilah, dù sau đó đã được FIFA minh oan khi "gỡ rối" thành công vụ việc.

PV (SHTT)