-
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện?
Thể thao
19/03/2019 04:33Có thêm 2 sự lựa chọn quá tuổi, HLV Park Hang-seo sẽ gọi ai cùng Công Phượng?
Park Hang-son và U22+2 mở ra cơ hội vàng cho Việt Nam!
HLV Park Hang-seo được người hâm mộ đặt cho cái tên đầy ấn tượng "Park Hang-son" hay "Park Đang-son" vì dưới quyền của ông, các đội U23, Olympic hay ĐT Việt Nam luôn chơi rất hay và gặp rất nhiều may mắn. Những thành tích vang dội như chức Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết ASIAN Cup 2019 đã chứng minh cho điều đó.
Có vẻ như cái sự "son" của thầy Park vẫn chưa dừng lại khi đúng ở thời điểm khó khăn nhất, vận hên lại mỉm cười với chúng ta khi nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines quyết định môn bóng đá nam sẽ là cuộc tranh tài của các đội U22+2. Điều này nghĩa là thay vì chỉ lứa tuổi U22 như trước đó, ở giải đấu này, các đội sẽ được bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi.
Quyết định này của Philippines rõ ràng có thể xem là cứu cánh cho Việt Nam. Rõ ràng là vậy bởi lứa U22 hiện tại không được đánh giá quá cao do không còn một loạt trụ cột từng gây tiếng vang trong màu áo U23 và ĐTQG như Đức Huy, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Duy Mạnh, Văn Lâm... vì quá tuổi.
Công Phượng và một cái tên nào nữa?
Việc được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi chẳng khác nào HLV Park Hang-seo bắt được vàng vì có lẽ cũng chỉ cần thế thôi là đủ để ông ghép xong đội hình chất lượng có thể cạnh tranh HCV ở kỳ SEA Games sắp tới. Cái tên Công Phượng được trở lại hẳn cũng là điều ông mong đợi nhất.
Nếu không gặp vấn đề gì, Công Phượng gần như chắc chắn sẽ được triệu tập. Điều này không lạ vì ở thời điểm hiện tại, chẳng thể tìm được tiền đạo nào hay hơn ngôi sao của Incheon United. Chính HLV Park Hang-seo cùng không ít chuyên gia nội phải khẳng định Công Phượng quá đặc biệt và anh là mẫu cầu thủ mà nhà cầm quân nào cũng muốn có trong đội hình.

Kỹ thuật, khả năng chớp thời cơ, lối chơi cực kỳ đa dạng, tầm ảnh hưởng lên đội bóng và quan trọng là kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội ở thời điểm khiến sự trở lại của Công Phượng chẳng khác nào món quà quý cho thầy Park. Có anh, nỗi lo về phong độ của Đức Chinh, Tiến Linh, sự non nớt của Xuân Tú, Danh Chung, Thanh Bình sẽ được khỏa lấp.
Công Phượng chắc suất, vậy suất còn lại sẽ cho ai? Có người bảo nên cho Văn Lâm, có người lại chọn Xuân Trường, Đức Huy, Hùng Dũng hay cả Tuấn Anh. nhưng cũng không ít ý kiến như HLV Lê Thụy Hải cho rằng nên chọn một trung vệ đã thành danh như Duy Mạnh, Tiến Dũng hay cũng có thể là Quế Ngọc Hải.
Ý của ông Hải là hoàn toàn hợp lý bởi công hay nhưng thủ cũng phải chắc mới có thể thắng. Dẫu vậy, xét ở hoàn cảnh hiện tại, khi lứa U22 hiện tại ở các nước trong khu vực không có quá nhiều nhân tố nổi trội thì những trung vệ hiện có như Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Tài, Tấn Sinh...cũng là đủ an toàn.
Việc tặng suất cho Văn Lâm có lẽ cũng là không cần thiết khi vẫn còn đó một Bùi Tiến Dũng xuất sắc và cả ngôi sao mới nổi Văn Toản cực lỳ lợm và chắc chắn. Thế nên tuyến giữa có lẽ sẽ được ưu tiên. Đức Huy hoặc Hùng Dũng có thể là một sự lựa chọn tốt để tăng cường sự chắc chắn và đa dạng ở khu vực trung tâm.
Hy vọng cho Tuấn Anh
Trong khi Xuân Trường phong độ quá thất thường và cần thời gian từ giờ đến cuối năm để chứng minh mình thì sự trở lại của Tuấn Anh (HAGL) lại được đặt rất nhiều kỳ vọng. NHM Việt Nam đều cho rằng mọi thứ không công bằng với tiền vệ tài hoa này bởi chấn thương luôn đến ở những thời điểm quan trọng nên một suất dự SEA Games để anh được hưởng niềm vui chiến thắng là hợp lý nhất.
Sự có mặt của Tuấn Anh nếu đạt phong độ và thể trạng tốt nhất thì rõ ràng chẳng còn gì đáng chờ đợi hơn cho tuyến giữa U22 Việt Nam bởi ai cũng biết tài năng của anh đến đâu. Tuy nhiên thách thức vẫn còn ở phía trước và Tuấn Anh cần giữ đôi chân được vẹn nguyên và nhiệt huyết không nguội lạnh.
Tất cả phân tích trên chỉ là dự đoán và với một HLV luôn biết cách gây sốc như Park Hang-seo, chẳng loại trừ Văn Toàn, Văn Thanh hay một cái tên khó ngờ sẽ được trao cơ hội.
Theo Lâm Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? (49 phút trước)
- Bão Dujuan hoành hành, Nhật Bản sơ tán hơn 1,6 triệu người (56 phút trước)
- Hành trình trở thành thủ khoa Ngoại thương với điểm số gần như tuyệt đối của cựu học sinh trường Ams (57 phút trước)
- Tình bạn 20 năm của hai cụ bà tan vỡ vì cụ ông 83 tuổi (1 giờ trước)
- Diễn viên AI bất ngờ "bắn" tiếng Quảng Đông trên sóng khiến MC đứng hình (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro nhỏ hơn nhưng pin có ngang iPhone 17 Pro Max như Apple khẳng định? (1 giờ trước)
- Công bố kết quả xét nghiệm ADN tại phiên tòa: Con gái của Thiên An chính là con ruột ca sĩ Jack (1 giờ trước)
- Từng là “ông lớn” chiếu sáng, Điện Quang nay đối mặt bài toán lợi nhuận và công nghệ (1 giờ trước)
- KIA ra mắt SUV điện 5 chỗ đẹp xuất sắc, giá chỉ 780 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bạch Lộc chi gần 1 tỷ đồng mua iPhone 18 Pro Max tặng toàn bộ ê-kíp (1 giờ trước)