Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng, Văn Quyết không được đánh giá cao ở cuộc đua phá lưới AFF Cup 2018

Trong 7 ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới AFF Suzuki Cup 2018, những chân sút đang có phong độ cao như Công Phượng, Văn Quyết hay Quang Hải không có tên. Đại diện duy nhất của ĐT Việt Nam là Anh Đức.

Công Phượng, Văn Quyết không được đánh giá cao ở cuộc đua phá lưới AFF Cup 2018

Trang chủ AFF Suzuki Cup vừa đưa ra danh sách những ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Vua phá lưới của giải. Theo đó, 7 cầu thủ được liệt kê gồm có Adisak Krasorn (Thái Lan), Chan Vathanaka (Campuchia), Phil Young Husband (Philippines), Alberto Goncalves (Indonesia), Sawafi Rassid (Malaysia), Aung Thu (Myanmar) và tiền còn lại thuộc biên chế của đội tuyển Việt Nam. Đó là tiền đạo Nguyễn Anh Đức. 

“Được đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, Anh Đức chắc chắn có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn, đồng nghĩa sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Ở tuổi 33, tiền đạo có lối chơi thiên về sức mạnh này là cầu thủ cao tuổi nhất trong đội hình được xem là rất trẻ trung của Việt Nam hiện tại. Nhưng cảm giác vị trí tốt và nhạy bén trước cầu môn của đối phương sẽ giúp anh tận dụng tốt các cơ hội được cung cấp từ hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo”, trang chủ AFF Cup viết. 

Công Phượng, Văn Quyết không được đánh giá cao ở cuộc đua phá lưới AFF Cup 2018 - 1
Anh Đức được đánh giá là 1 trong 7 ứng viên cho vị trí Vua phá lưới của AFF Cup 2018 - Ảnh: Phan Tùng

Dẫu vậy việc lựa chọn Anh Đức của trang chủ AFF Cup vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Bởi ở thời điểm hiện tại, Công Phượng, Văn Quyết và Quang Hải là những chân sút có phong độ tốt nhất và thường xuyên được trao cơ hội đá chính.

Theo thống kê, Anh Đức đang xếp top 3 trong danh sách ghi bàn dưới thời thầy Park với 3 bàn thắng, ngang với Văn Đức. Trong khi đó, Công Phượng và Quang Hải chia nhau dẫn đầu khi mỗi người đã có 9 pha lập công. 

Vào trưa nay, Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Seoul E-land trước khi trở về nước. 

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)