-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
26/04/2019 15:27Công Phượng, Xuân Trường liên tục dự bị: Mặt trái của xuất ngoại
Sau những thành công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup rồi tới Asian Cup, bóng đá nước nhà liên tục nhận được những tin mừng khi có nhiều cầu thủ xuất ngoại thi đấu.
Lần lượt Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm gia nhập các đội bóng tại Hàn Quốc và Thái Lan. Đây thực sự là một tín hiệu lạc quan cho thấy các cầu thủ Việt đã bước đầu có chỗ đứng trong mắt bạn bè quốc tế.
Ra nước ngoài thi đấu, đây cũng là cơ hội tốt để các cầu thủ Việt học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được một mức đãi ngộ tốt, kèm theo đó là sự nổi tiếng khi được nhiều người chú ý.
Song làm gì có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có không ít mặt trái mà các cầu thủ sẽ phải vượt qua khi xuất ngoại chơi bóng.
Chuyển đến một bến đỗ mới, hoàn toàn xa lạ và có sự khác biệt lớn về văn hóa, ngôn ngữ, đó cũng là lúc mà các cầu thủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn bình thường để có thể nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng.
Nhưng sau những vòng đấu đã qua, có thể thấy cả 3 cầu thủ Việt Nam đều chưa thể có được thành công ở các bến đỗ mới của mình. Đến thời điểm này, dù Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 của Muangthong song tài năng của anh vẫn chưa thể giúp nhà vô địch Thai League 2016 thoát khỏi khủng hoảng sau một loạt trận thua thảm hại ở Thai League.
Trong khi đó, không được 'may mắn' như Văn Lâm, cả Công Phượng lẫn Xuân Trường đều đang phải vật lộn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân ở những đội bóng mới của mình. Nếu như tại HAGL, cả hai luôn mặc định có suất đá chính trừ trường hợp dính chấn thương thì tại các bến đỗ mới, đó là điều không bao giờ xảy ra.
Công Phượng dù đã bước đầu gây dựng được tầm ảnh hưởng với không ít lần được ra sân thi đấu, nhưng sau những màn trình diễn gây thất vọng trong thời gian qua, anh đã vắng mặt ở trận đấu mới nhất của CLB Incheon gặp Seoul FC ở K-League 2019.
So với Công Phượng, tình cảnh của Xuân Trường ở Buriram United thậm chí còn tệ hơn. Hạn chế về thể lực, khả năng tranh chấp cùng việc không được thi đấu ở vị trí thi đấu sở trường chính là những lý do khiến 'Híp' mới chỉ có đúng 4 lần ra sân ở mùa giải này với chưa nổi 200 phút thi đấu.
Có thể nói điểm yếu khiến Công Phượng và Xuân Trường chưa thể tỏa sáng ở bến đỗ mới chính là vấn đề thể lực. Dù cả hai đều là những cầu thủ được đào tạo rất kỹ về kỹ thuật, nhưng hạn chế lớn nhất của họ lại nằm ở thể lực, yếu tố mang tính sống còn trong bóng đá.
Trong thời gian qua, cả HLV của Buriram lẫn Incheon đều đã bóng gió nhắc nhở Xuân Trường, Công Phượng thiếu thể lực và động viên cả hai cần nỗ lực hơn nữa để hòa cùng với toàn đội. Nhưng dường như sự thay đổi vẫn chưa được hai đứa con tinh thần của bầu Đức tạo ra.
Đây thực sự là điều đáng lo ngại bởi một khi không được ra sân thường xuyên mỗi cuối tuần, sẽ rất khó để họ có phong độ tốt nhất khi trở lại đội tuyển. Cuối tháng 5 tới, ĐT Việt Nam sẽ trở lại tập trung chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Và nếu không có những sự cải thiện, sẽ không dễ để Công Phượng và đặc biệt là Xuân Trường được thầy Park Hang Seo trọng dụng.
Theo Minh Long (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)