-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thể thao
13/11/2024 04:02Công Vinh thêm một lần vướng vào ồn ào 'đổi ý phút chót': Bầu Hiển từng nếm 'trái đắng' ra sao?
12 GIỜ ĐỒNG HỒ HỖN LOẠN THÔNG TIN
Chỉ trong vòng hơn 12 giờ đồng hồ, Công Vinh và SLNA bỗng trở thành hai từ khóa gây xôn xao dư luận. Mọi chuyện bắt đầu từ tối qua (11/11), khi SLNA thông báo thay đổi thành phần ban huấn luyện, trong đó nổi bật là việc mời Công Vinh về làm trợ lý HLV trưởng.
Tuy nhiên đến nửa đêm, Công Vinh bất ngờ có bài đăng trên facebook cá nhân, nhấn mạnh thông tin anh về làm trợ lý HLV ở SLNA là không chính xác.
Cựu tiền đạo này cho biết dù đã nhận được đề nghị “về làm Chủ tịch Hội đồng HLV quản lý chuyên môn cho đội V.League SLNA và quản lý cả đào tạo trẻ”, tuy nhiên sau khi cân nhắc và nhận thấy không thể sắp xếp được công việc, anh đành lỡ hẹn đội bóng quê hương.
Đến sáng nay, vụ việc càng trở nên ồn ào khi đại diện truyền thông SLNA cung cấp thông tin cho báo chí, với nội dung: “Lãnh đạo CLB đã mời Lê Công Vinh về lại SLNA làm việc. Công Vinh đã nhận lời. Nhiệm vụ cụ thể của Công Vinh là do BLĐ bổ nhiệm và phân công.
Trong quá trình liên lạc, Công Vinh gửi thông tin, giấy tờ cá nhân để đăng ký lên VPF. CLB SLNA đã thông báo và thống nhất với Công Vinh qua tin nhắn rằng với điều kiện bằng cấp hiện tại, cụ thể là Chứng nhận học bằng C và chưa được AFC cấp bằng, Công Vinh chỉ có thể đăng ký chức danh “Cán bộ phân tích kỹ thuật”, nếu làm nhiệm vụ chuyên môn trong cabin tại V.League”.
Đội bóng xứ Nghệ tiết lộ thêm: “SLNA tôn trọng các quy định của VPF. Việc Công Vinh không tiếp tục ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý với VFF và VPF cũng như bài đăng của Công Vinh đã ảnh hưởng rất lớn uy tín của đôi bên.
Mặc dù ông Lê Công Vinh có đăng thông tin chưa nhận lời SLNA nhưng đến thời điểm hiện tại, SLNA chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ Công Vinh. Do đó, tạm thời CLB đã chỉnh sửa bài đăng trước khi có thông tin mới”.
CÔNG VINH TỪNG TỪ CHỐI BẦU HIỂN RA SAO?
Đây không phải lần đầu tiên, Công Vinh vướng vào ồn ào kiểu như vậy. Thời còn thi đấu, anh từng là tâm điểm trong vụ việc mà dư luận vẫn đánh giá là một trong những pha "quay xe" gây xôn xao nhất V.League.
Câu chuyện diễn ra vào tháng 9/2011, thời điểm mùa giải V.League vừa khép lại và Công Vinh hết hợp đồng với Hà Nội T&T. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho biết không chỉ các đội bóng trong nước mà hai CLB nước ngoài là Muangthong United (Thái Lan) và Slavia Prague (CH Séc) cũng muốn chiêu mộ Công Vinh.
Ngày 18 tháng 9 năm 2011, Hà Nội T&T đã xác nhận việc chia tay với Công Vinh sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Chỉ một ngày sau, Công Vinh bất ngờ cho biết anh sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội T&T thêm 3 năm với khoản tiền lót tay không được tiết lộ.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội T&T với Công Vinh sáng 19 tháng 9, và hợp đồng giữa hai bên dự kiến sẽ được ký kết 1 tuần sau đó. Trước trong cuộc phỏng vấn vào ngày 11 tháng 9, Công Vinh từng khẳng định: "Sự nghiệp cầu thủ ngắn rất ngắn ngủi, tôi muốn sưu tập đủ những danh hiệu, còn tiền bạc chỉ là vấn đề phụ".
Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 9, Công Vinh một lần nữa gây sốc khi tuyên bố anh đã chính thức từ chối tái ký hợp đồng với Hà Nội T&T và sẽ về đầu quân cho Hà Nội ACB theo lời mời của bầu Kiên.
Việc chuyển sang Hà Nội ACB được Vinh chia sẻ là do "trân trọng lời mời và mong muốn xây dựng đội bóng của bầu Kiên". Hợp đồng giữa anh và câu lạc bộ được ký kết vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2011 với thời hạn 3 năm và mức phí lót tay được cho là khoảng 14 tỷ đồng.
Về sau, trong những lần trả lời phỏng vấn và cả ở cuốn tự truyện của mình, Công Vinh tiết lộ một trong những lý do khiến anh thay đổi ý định, không ở lại Hà Nội T&T có liên quan chuyện tình cảm cá nhân với ca sĩ Thủy Tiên.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (22:39)
- Bắt giữ quản trị viên loạt fanpage lớn tại Hải Phòng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản (22:22)
- Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng (22:10)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (1 giờ trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (2 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (3 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)