Thể thao

Conte tố cầu thủ Man Utd "ra đòn hội đồng" với Hazard

HLV đội Chelsea tức giận trước việc học trò cưng Eden Hazard nhận sự "chăm sóc đặc biệt" của các cầu thủ Man Utd.

HLV đội Chelsea tức giận trước việc học trò cưng Eden Hazard nhận sự "chăm sóc đặc biệt" của các cầu thủ Man Utd.

"Hazard gần như không thể chơi bóng trong vòng 20 tới 25 phút", Antonio Conte nói với BBC. "Tôi chỉ thấy cậu ấy nhận hàng loạt cú đá. Tôi không nghĩ mình điên và ảo tưởng thấy chuyện đó. Cậu ấy nhận bóng với một cú đá và kết thúc với một cú đá khác. Không ai có thể phủ nhận chuyện đó".

Không chỉ có Herrera nhiệt tình trong các pha chăm sóc Hazard mà Marcos Rojo còn có pha dẫm lên người cầu thủ Chelsea ở cuối trận. Hậu vệ Argentina sẽ phải chờ liệu LĐBĐ Anh (FA) có xử phạt sau khi đọc báo cáo của trọng tài Michael Oliver.

conte-to-cau-thu-man-utd-ra-don-hoi-dong-voi-hazard

Hazard trong một tình huống bị Rojo truy cản quyết liệt. Ảnh: Reuters.

Conte có tình huống cãi vã ngoài đường biên với đồng nghiệp Mourinho chỉ ít phút sau khi Herrera rời sân. Trọng tài thứ tư Mike Jones đã phải can thiệp và yêu cầu hai huấn luyện viên về khu vực của mỗi người.

"Chiến thuật đá cầu thủ đối phương không tồn tại với tôi. Đó không phải là bóng đá. Tôi thậm chí không tin đây là một thể loại chiến thuật", Conte tỏ ra bức xúc. "Tôi nghĩ trọng tài phải bảo vệ các cầu thủ sở hữu kỹ năng tuyệt vời nhưng bị đối thủ hăm dọa. Chúng tôi vào sân để chơi bóng và các cầu thủ của tôi muốn chơi bóng".

conte-to-cau-thu-man-utd-ra-don-hoi-dong-voi-hazard-1

Tình huống cãi vã của Conte và Mourinho. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng trước Man Utd giúp Chelsea tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành cú đúp quốc nội. Chelsea đang có lợi thế lớn ở Ngoại hạng Anh khi hơn đội thứ hai là Tottenham tới 10 điểm. Tottenham cũng là đối thủ của Chelsea tại bán kết Cup FA.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)