Cristiano Ronaldo cho biết mùa giải sắp tới có thể sẽ là năm cuối cùng anh chơi bóng chuyên nghiệp, khép lại sự nghiệp hơn 25 năm.
17-1786933890-cristiano-ronaldo-toi-co-the-sap-choi-mua-giai-cuoi-cung
Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Theo đó, chân sút 41 tuổi cho biết anh "có lẽ" sẽ quyết định treo giày ngay khi bản giao kèo hiện tại với CLB Al Nassr đáo hạn vào mùa hè năm sau.

Quyết định này mở ra một chương mới để huyền thoại người Bồ Đào Nha tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và vui vẻ hơn. Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, chân sút từng 5 lần đoạt Quả bóng Vàng từng bộc bạch bản thân không có dự định tiếp tục gắn bó với các hoạt động bóng đá sau ngày chia tay sân cỏ, nhằm dành trọn vẹn thời gian cho tổ ấm gia đình và theo đuổi "những niềm đam mê khác".

Những tâm sự đầy xúc động này được ngôi sao người Bồ Đào Nha trải lòng không lâu sau khi anh chính thức tổ chức hôn lễ với người bạn đời lâu năm Georgina Rodriguez vào đầu tháng.

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với tạp chí Vogue, Ronaldo chia sẻ: "Có lẽ đây là năm cuối cùng tôi thi đấu bóng đá, và tôi muốn để lại một di sản thật ấn tượng,"

Khi được hỏi về những bước đi tiếp theo sau khi từ giã sân cỏ, anh trải lòng: "Tôi đã có kế hoạch cho tương lai. Tôi có quá nhiều việc để làm, khó mà chỉ ra một việc cụ thể nào đó. Việc chia tay bóng đá có thể tạo ra một khoảng trống lớn, bạn sẽ muốn lấpthời gian bằng nhiều hoạt động khác nhau chứ không chỉ một thứ duy nhất.

"Tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, đi du lịch, xem và chơi môn thể thao yêu thích của tôi là padel, cũng như tiếp tục tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được", anh cho biết thêm.

Cristiano Ronaldo bắt đầu sự nghiệp tại Sporting CP (Bồ Đào Nha), sau đó trải qua 6 mùa giải ở Manchester United, 9 năm ở Real Madrid, 3 năm tại Juventus. Anh trở lại MU vào năm 2021 nhưng rời đi chỉ một năm sau để đầu quân cho Al-Nassr.

Ở cấp độ ĐTQG, Cristiano Ronaldo ra mắt Bồ Đào Nha vào năm 2003 và đã thi đấu 233 trận cho đội bóng, ghi 146 bàn. Anh dự 6 kỳ World Cup và 6 kỳ EURO cùng ĐT Bồ Đào Nha, cùng đội bóng vô địch EURO 2016.

PV (SHTT)