Thể thao

Cụ ông 85 tuổi 'đánh phỏm' như thần: Công phá lịch sử ASIAD

Môn đánh bài tại Á vận hội 18 (ASIAD 2018) đã bắt đầu tranh tài, chứng kiến rất nhiều VĐV cao tuổi thi đấu.

Cụ ông 85 tuổi 'đánh phỏm' như thần: Công phá lịch sử ASIAD

Sau khi tổ chức thành công môn đánh bài tại SEA Games 2011, người Indonesia quyết định đưa môn thể thao này vào tranh tài tại ASIAD 2018. Dù vấp phải khá nhiều tranh cãi sau khi Indonesia bỏ cờ vua và thay bằng đánh bài nhưng quyết định của nước chủ nhà không thay đổi. 

Cụ ông 85 tuổi 'đánh phỏm' như thần: Công phá lịch sử ASIAD - 1
Cụ Kong Teyang, 85 tuổi công phá lịch sử trở thành VĐV nhiều tuổi nhất các kỳ ASIAD

Môn đánh bài (từng được ví có cách chơi gần giống như đánh phỏm, tá lả...ở Việt Nam) với nội dung tranh huy chương đã chính thức khởi tranh đánh bài đồng đội nam vào ngày 21/8. Có 14 đội tham gia đánh bài, mỗi ngày các đội thi đấu 3 vòng để tính điểm.

Với đặc thù đánh bài, không quá dựa vào sức mà cần dùng nhiều trí tuệ nên có rất nhiều VĐV có tuổi đời rất cao tham dự. Hai vận động viên già nhất ASIAD 2018 gồm có Bambang Hartonto (78 tuổi) vốn là tỷ phú Indonesia và Kong Teyang (85 tuổi) người Philippines.

Ở tuổi 85, cụ Kong Teyang chính là người già nhất lịch sử các kỳ ASIAD (theo trang chủ Asian Games 2018), trong 2 ngày thi cụ tham dự đủ các ván trong nội danh đánh bài đồng đội nam. Trong khi đó tỷ phú 78 tuổi - Bambang Hartonto vẫn chưa thi đấu, ông chỉ tham dự nội dung đánh bài đơn nam.

Cụ ông 85 tuổi 'đánh phỏm' như thần: Công phá lịch sử ASIAD - 2
Sau 5 vòng đấu, cụ Kong Teyang cùng các đồng đội của mình đang tạm xếp hạng 11

Theo Q.H (Khampha.vn)