-
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ
Thể thao
13/01/2022 15:05Cực sốc trọng tài ở AFCON: 2 lần thổi còi mãn cuộc dù... chưa hết giờ
Trận đấu giữa Tunisia vs Mali đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Mali. Trận này, Mali có bàn thắng duy nhất được ghi bởi Ibrahima Kone sau pha đá phạt đền ở phút 48. Tunisia cũng được hưởng 11m ở phút 77 nhưng Wahbi Khazri lại đá hỏng khiến đoàn quân của HLV Kebaier trắng tay ở trận ra quân.
Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu lại là những quyết định ngớ ngẩn của trọng tài chính người Zambia là ông Janny Sikazwe. Đầu tiên, ông Sikazwe khiến cầu thủ ngỡ ngàng khi thổi còi kết thúc trận đấu ở phút 85. Sau khi nhận ra sai lầm, vị vua áo đen người Zambia quyết định cho cầu thủ hai đội trở lại sân để chơi nốt phần thời gian còn thiếu.
Tới phút 87, ông Sikazwe đã rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của tiền vệ El Bilal Toure bên phía ĐT Mali. VAR vào cuộc và yêu cầu trọng tài xem lại pha quay chậm, nhưng ông Sikazwa từ chối và giữ nguyên quyết định ban đầu.
Đến khi đồng hồ mới chỉ 89 phút và 43 giây, ông Sikazwe một lần nữa thổi còi mãn cuộc. Lần này, ban huấn luyện của ĐT Tunisia không giữ nổi bình tĩnh. HLV Mondher Kebaier của ĐT Tunisia chạy về phía trọng tài, liên tục chỉ tay vào đồng hồ để phản đối. Cuối cùng, các nhân viên an ninh phải can thiệp, làm hàng rào che chắn giúp các trọng tài rời sân an toàn.
Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Cuộc họp báo sau trận của HLV ĐT Mali Mohamed Magassouba bị gián đoạn giữa chừng khi tổ trọng tài muốn các cầu thủ ra sân đá nốt 3 phút bù giờ. Tuy nhiên, phía Tunisia từ chối và chấp nhận giữ nguyên tỉ số thua 0-1.
Sự bức xúc của HLV Kebaier được thể hiện ở cuộc họp báo của ĐT Tunisia. Ông cho hay: "Tôi làm huấn luyện đã lâu mà chưa thấy tình huống nào như thế này. Ông ta thổi còi mãn cuộc ở phút 85, rồi sau đó là phút 89, trong khi sẽ phải có 7-8 phút bù giờ. Khi đó trọng tài thứ 4 đã chuẩn bị giơ bảng thông báo rồi, vậy mà ông ta vẫn thổi. Một quyết định không thể chấp nhận nổi. Các cầu thủ bị gọi ra đá tiếp khi họ đã tắm rửa được 35 phút".
Trong khi đó, cây viết Nqobile Ndlovu của CashNSports tỏ ra gay gắt, cho rằng những sai lầm của trọng tài Sikazwe là khó chấp nhận: "Phải có một cuộc điều tra. Trọng tài dường như có dấu hiệu dàn xếp tỷ số".
Nhiều CĐV cũng bày tỏ sự bức xúc trên MXH. Một người hâm mộ nói: "Giải đấu mới hỗn loạn làm sao, đây là giải đấu nhàm chán nhất mà tôi từng xem và trọng tài là một vụ tai tiếng lớn". Một người khác nói thêm: "Điều này thật đáng xấu hổ", trong khi một người khác viết: "Thật không thể tin nổi".
Song cũng có quan điểm cho rằng trọng tài Sikazwe đã quên dừng đồng hồ ở hiệp 2 khi trận đấu tạm dừng 5 phút để cầu thủ hai đội nghỉ tiếp nước. Vì vậy, tiếng còi thứ nhất đã vang lên ở phút 85. Dẫu sao, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này cũng mắc sai lầm nghiêm trọng.
Điều đáng nói là ông Sikazwe từng dính "vết đen" trong quá khứ. 4 năm trước, CAF đã treo còi Sikazwe vì nghi ngờ tham nhũng sau cách ông ta điều khiển một trận đấu Champions League châu Phi giữa Esperance vs Primiero Agosto.
Esperance đánh bại Rades với tỷ số 4-2, nhưng Sikazwe đã cho đội chủ nhà một quả phạt đền gây tranh cãi đem đến bàn thắng mở tỷ số. Chưa dừng lại, ông còn từ chối một bàn thắng của đội khác, vì phạm lỗi với thủ môn Esperance.
Lệnh treo còi được đưa ra vào tháng 11/2018 nhưng được FIFA dỡ bỏ vào tháng 1/2019. Ông Sikazwe đã bắt chính 2 trận đấu tại World Cup 2018 - Bỉ vs Panama và Nhật Bản vs Ba Lan.
Thêm tranh cãi về phát sai quốc ca
Ngoài sự cố trọng tài ở trận Tunisia vs Mali, AFCON 2021 còn chứng kiến thêm một sự cố hy hữu khi có tới 2 lần phát sai quốc ca Mauritania ở trận đấu với Gambia. Sau khi hệ thống âm thanh gặp sự cố, BTC đã yêu cầu các cầu thủ Mauritania hát mà không có nhạc nhưng đội trưởng Aboubakar Kamara đã từ chối.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- VNeID sắp trở thành “hồ sơ sức khỏe số”: Người dân tra cứu lịch sử khám bệnh ngay trên điện thoại (14:14)
- Ăn hàu sống kiểu vắt chanh, chấm mù tạt: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng (14:05)
- Hyundai i20 thế hệ mới lộ diện: Thiết kế đầu xe giống Lamborghini Revuelto, tham vọng 'hồi sinh' phân khúc hatchback (26 phút trước)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (29 phút trước)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (35 phút trước)
- Đây là chiếc Flagship toàn diện, bảo mật cao, thời lượng pin chỉ đứng sau iPhone 17 Pro Max (37 phút trước)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (40 phút trước)
- realme 16T 5G chính thức ra mắt ở Việt Nam: Siêu pin 8000mAh thiết lập kỷ nguyên mới (48 phút trước)
- Lật tẩy chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia "3 lớp kịch bản" điều hành từ Campuchia (48 phút trước)
- Lamine Yamal bỏ xa Mbappe và Haaland, dẫn đầu danh sách cầu thủ giá trị nhất World Cup 2026 (2 giờ trước)