Thể thao

Cục TDTT động viên VĐV Phạm Như Phương trở lại, có thể cho ra nước ngoài tập huấn!

Trong buổi làm việc với VĐV Thể dục dụng cụ Phạm Như Phương sáng nay, 19/1, Cục TDTT đã động viên VĐV này trở lại.

Trước đó, Cục Thể dục thể thao (TDTT) đã gửi thư mời VĐV Phạm Như Phương đến trao đổi về các thông tin xoay quanh quyết định giải nghệ cũng như những tố cáo của cô liên quan tới các tồn đọng trên đội tuyển TDDC quốc gia. Và buổi trao đổi này đã diễn ra sáng nay, 19/1.

Sau buổi trao đổi, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục TDTT chia sẻ với truyền thông rằng VĐV Phạm Như Phương là một tài năng trẻ, nhiều triển vọng, được tập luyện bài bản từ nhỏ nên Cục rất tiếc trước quyết định giải nghệ của Như Phương.

Cục TDTT động viên VĐV Phạm Như Phương trở lại, có thể cho ra nước ngoài tập huấn!
VĐV Phạm Như Phương

Ở buổi làm việc, lãnh đạo Cục đã động viên Phạm Như Phương nên thay đổi quyết định giải nghệ để tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà. Tuy nhiên, VĐV này cần phải thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực như trước đây. Khi đảm bảo được chuyên môn thì đội tuyển TDDC quốc gia luôn chào đón và đặt ra những mục tiêu cao hơn để VĐV này hướng tới.

Theo ông Đặng Hà Việt, những tố cáo của VĐV Phạm Như Phương vẫn đang được kiểm tra rốt ráo, để phát hiện và xử lý kịp thời những lỗ hổng trong quản lý, những sai phạm trong thu chi, môi trường tập luyện chưa giúp VĐV phát huy tốt năng lực.

Trước câu hỏi, liệu Phạm Như Phương có thể thoải mái trở lại tập luyện sau những gì mình tố cáo hay không, ông Đặng Hà Việt chia sẻ tiếp rằng tất cả nên nhìn vào các mặt tích cực từ những tố cáo của Phạm Như Phương. Những phản ánh đúng và tốt thì phải tiếp thu để sửa đổi, chỉ có vậy thể thao mới trong sạch và phát triển đi lên được.

Thậm chí, Cục trưởng Cục TDTT còn chia sẻ rằng nếu VĐV Phạm Như Phương phát huy tốt chuyên môn, Cục sẵn sàng đầu tư cho cô tập huấn ở nước ngoài nếu như môi trường trong nước chưa đảm bảo.

Cục TDTT động viên VĐV Phạm Như Phương trở lại, có thể cho ra nước ngoài tập huấn! - 1
Nếu trở lại và thể hiện được bản thân, VĐV Phạm Như Phương vẫn có thể nhận được sự đầu tư mạnh mẽ, thậm chí cho ra nước ngoài tập huấn.

Cũng trong ngày hôm nay, 19/1, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã làm việc với Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia Hà Nội, với ban huấn luyện và các VĐV của tuyển TDDC quốc gia để xác minh những nội dung mà VĐV Phạm Như Phương tố cáo.

Cụ thể, trước đó VĐV Phạm Như Phương tố cáo rằng mình bị "thu phế" 10% tiền thưởng huy chương, tiền thưởng nóng bị thu tới 30% - 50%. Hàng tháng, cô còn phải đóng một khoản quỹ lạ lên tới 300.000 đồng. Cô cũng tố cáo việc HLV đội tuyển TDDC quốc gia kê khống tiền công tập luyện thứ Bảy, Chủ nhật.

Về lý do chính dẫn tới việc VĐV Phạm Như Phương muốn giải nghệ sớm là vì cô không được triệu tập lên ĐTQG do nghỉ phép sang Mỹ thăm người thân. Liên quan tới vụ việc này, Phạm Như Phương có xin phép 2 HLV trực tiếp của mình là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương nhưng sau đó, 2 HLV này quên không báo chuyện VĐV xin nghỉ lên các cấp phía trên.

Theo Đoàn Dự (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cuc-tdtt-ong-vien-v-v-pham-nhu-phuong-tro-lai-co-the-cho-ra-nuoc-ngoai-tap-huan-a400358.html