-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
24/07/2021 15:00Cung thủ Ánh Nguyệt, Phi Vũ hoàn thành ngày thi đấu đầu tiên
Tại nội dung đơn nữ, Ánh Nguyệt cùng 63 đối thủ tham gia tranh tài ở vòng phân hạt giống. Mỗi cung thủ bắn 72 mũi tên, trúng hồng tâm là 10 điểm. Điểm số chung cuộc sẽ là tổng điểm của mỗi mũi tên.
Theo kết quả từng đợt bắn được ban tổ chức Olympic công bố, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được 628 điểm, đứng thứ 49. Cung thủ quê Hưng Yên 18 lần bắn trúng hồng tâm nhưng lại để hụt điểm đáng tiếc với những phát bắn 6 hay 7 điểm.
“Ngày bắn đầu tiên để xếp hạng bắn đấu loại cá nhân và đôi nam nữ. Dù kết quả không được như mong đợi nhưng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ em vào ngày mai và ngày 28/7 tới nhé ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ em ạ”, Ánh Nguyệt chia sẻ trên trang cá nhân sau vòng đấu phân hạng.
Với hạng 49/64 ở vòng loại, Ánh Nguyệt vào chạm trán với cung thủ chủ nhà Nhật Bản Hayakawa Ren, người xếp hạng 16 với 653 điểm, ở vòng đấu loại trực tiếp. Các cặp đấu sẽ bắn 5 ván, mỗi ván 3 lượt mũi tên. Thắng ván đó được 2 điểm, nếu hòa thì được 1 điểm. VĐV nào giành 6 điểm trước là thắng.
Đỗ Thị Ánh Nguyệt sinh ngày 15/1/2001, là thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự kỳ Olympic Tokyo 2020. Bắt đầu sự nghiệp VĐV với môn bóng rổ năm 2016, Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã quyết định rẽ ngang sang con đường cung thủ một năm sau đó nhờ tố chất tiềm năng. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng chứng minh sự lựa chọn là đúng đắn khi Ánh Nguyệt thu hái được rất nhiều thành công sau đó. Tháng 11/2019, cô giành HCĐ giải vô địch Bắn cung châu Á, qua đó giành vé dự Olympic Tokyo 2020.
Sau Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đến lượt Nguyễn Hoàng Phi Vũ bước vào vòng loại cung một dây nam. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng Phi Vũ chỉ giành 647 điểm sau 12 lượt bắn, xếp hạng 53 trong tổng số 64 cung thủ tham gia tranh tài. Anh sẽ gặp VĐV Đài Loan Trung Quốc Tang Chih Chung (hạng 12) ở vòng đấu loại trực tiếp.
Như vậy, tổng điểm của Phi Vũ và Ánh Nguyệt đạt được là 1275 điểm, chỉ xếp 23/29 đội và nằm ngoài top 16 nên sẽ không được tham gia vòng 1/8 ở nội dung đôi nam-nữ.
Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)