Thông tin cựu tuyển thủ Pháp Franck Ribery xuất hiện trong các tài liệu thuộc “Hồ sơ Epstein” đã khiến không ít người hâm mộ bóng đá ngỡ ngàng. Tuy nhiên, việc tên anh được nhắc đến trong hồ sơ không đồng nghĩa với việc có kết luận pháp lý nào được đưa ra.

Jeffrey Epstein, tỷ phú người Mỹ từng bị cáo buộc điều hành một đường dây bóc lột tình dục trẻ vị thành niên quy mô lớn, đã tự sát trong tù vào tháng 8/2019 trước khi hầu tòa. Các tài liệu liên quan đến vụ án sau đó được gọi chung là “Hồ sơ Epstein”, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng và thuộc giới thượng lưu được nhắc tới.

Theo các tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, tên của Franck Ribery, 42 tuổi, xuất hiện trong một văn bản ẩn danh lập năm 2019, được tìm thấy trong hồ sơ của Epstein. Tài liệu này cũng đề cập đến Sylvain Cormier, luật sư của Karim Benzema và từng là đồng đội của Ribery.

Tờ Le Parisien cho biết tài liệu có đoạn nêu rằng Ribery “thuộc về thế giới mại dâm là điều không còn gì phải nghi ngờ”, đồng thời đề cập cáo buộc anh từng “cố gắng hành hung” một phụ nữ khi người này đang ở trong khu vườn nhà mình. Tuy nhiên, nội dung này xuất phát từ lời trình bày trong một bức thư, chứ không phải kết luận điều tra.

Franck Ribery liên quan tới "Hồ sơ Epstein"

Theo Bild, một phụ nữ người Pháp đã gửi đơn dài 38 trang tới các cơ quan chức năng Mỹ, trong đó đưa ra cáo buộc nhắm vào Jeffrey Epstein. Trong thư, bà cũng mô tả một tình huống được cho là liên quan đến Ribery, cáo buộc anh cố gắng đánh mình. Vụ việc được nói đến trong thư được cho là không liên quan đến Epstein.

Người phụ nữ sống tại Morlaix (Pháp) đã gửi bức thư vào tháng 11/2019 cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là William Barr, tức ba tháng sau khi Epstein qua đời. Giống như nhiều trường hợp nạn nhân tiềm năng khác, danh tính của bà đã bị che trong các tài liệu công bố. Bức thư được dịch sang tiếng Anh, còn bản gốc hiện không thể truy cập.

Trong nội dung, người phụ nữ cho biết không còn cảm thấy an toàn tại Pháp, đề nghị FBI vào cuộc điều tra và xin tị nạn tại Mỹ. Bà cáo buộc Ribery từng có hành vi đe dọa và cố gắng hành hung mình, song thời điểm xảy ra vụ việc cũng như nguyên nhân cụ thể không được nêu rõ trong tài liệu.

Đáng chú ý, người phụ nữ không đưa ra bất kỳ chi tiết nào cho thấy Ribery có liên hệ với mạng lưới của Epstein. Bà cho biết mình là nạn nhân của tội phạm tình dục này, vì vậy lời tố cáo mới xuất hiện trong “Hồ sơ Epstein”.

"Tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein

Le Parisien nhấn mạnh rằng việc một cá nhân xuất hiện trong các tài liệu được công bố không đủ để khẳng định hành vi sai trái đã xảy ra. Hiện tại, không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào được tiến hành nhằm vào Franck Ribery.

Phản ứng trước thông tin này, luật sư Brusa Carlo Alberto – người đại diện cho Ribery – lên tiếng mạnh mẽ, cho rằng đây là tin giả và là sự tấn công vào danh dự thân chủ cũng như gia đình anh. Ông tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp pháp lý cần thiết để xử lý những người chịu trách nhiệm.

Trong quá khứ, Ribery từng hầu tòa tại Pháp cách đây 12 năm liên quan đến cáo buộc năm 2009 có quan hệ tình dục với một gái mại dâm 17 tuổi tại Munich. Tuy nhiên, anh sau đó được tuyên trắng án, khẳng định không biết tuổi thật của cô gái và phủ nhận việc quan hệ để đổi lấy tiền.

Ngày 31/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ điều tra Epstein, kèm hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh trên website chính thức. Đây là một phần trong tổng số khoảng 6 triệu trang đủ điều kiện công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, được ban hành sau áp lực từ dư luận và Quốc hội.

Do khối lượng tài liệu khổng lồ, cơ quan này cho biết chưa thể hoàn tất công bố đúng hạn và phải tiến hành rà soát kỹ nhằm bảo vệ danh tính nạn nhân cũng như không làm ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Nhiều nội dung đã bị che mờ, bao gồm thông tin cá nhân, dữ liệu y tế, hình ảnh nhạy cảm và tài liệu liên quan đến xâm hại trẻ em.

Một số hồ sơ mới tiết lộ mối liên hệ giữa Epstein và các nhân vật nổi tiếng, song Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định không có sự ưu ái dành cho bất kỳ cá nhân nào và cam kết tiếp tục công bố minh bạch, đồng thời đặt quyền lợi của nạn nhân lên hàng đầu.

Minh Ngọc (SHTT)