-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thể thao
21/10/2022 21:11Cựu danh thủ Real Madrid và Barcelona vào cuộc đua ứng cử HLV trưởng ĐT Việt Nam
Sau khi VFF thông báo về việc sẽ nói lời tạm biệt với HLV Park Hang Seo, ở thời điểm hợp đồng 2 bên hết hạn vào ngày 31/1/2023, một số đại diện cùng các HLV nước ngoài bắt đầu quan tâm đến việc ứng cử cho vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Như Bongdaplus đưa tin, Dragan Skocic - cựu HLV trưởng ĐTQG Iran là người đầu tiên ứng cử thay thế thầy Park. Thậm chí nhà môi giới giúp đỡ Skovic còn gửi thông tin hồ sơ và đề nghị ứng cử lên VFF. Đáp lại sự nhiệt tình đến từ ông Skovic, đại diện của VFF ghi nhận và đưa vị HLV người Crotia này vào diện các ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.
Ngoài ông Skovic, 3 HLV khác xuất thân ở Tây Âu cũng đang tìm cách tiếp cận với VFF để đề đạt nguyện vọng ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam. Đó là ông Slaven Skelezic (HLV U17 Bayern Munich), Robert Prosinecki (cựu trợ lý ĐT Croatia, cựu HLV ĐT Bosnia, cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid) hay Bozidar Bandovic (cựu HLV trưởng Olympiakos và Buriram United).
Về phía ông Slaven Skelezic, đây là cánh tay phải của huyền thoại Miroslav Klose tại U17 Bayern Munich trong giai đoạn từ 2018-2022, trước khi phụ trách công tác đào tạo trẻ một thời gian ngắn tại gã khổng lồ nước Đức. Sau khi Klose sang Áo dẫn dắt CLB Altach, Skelezic cũng theo gót cựu tiền đạo nổi tiếng của ĐT Đức trong vai trò trợ lý. Đã có một giai đoạn ông Skelezic làm HLV trưởng ĐTQG Afghanistan (9/2/2015 - 31/10/2015). Dẫu vậy, vị HLV này có nhiều kinh nghiệm hơn trong công tác đào tạo trẻ, khi làm việc ở một số đội có tiếng tăm của Đức như Hannover 96, Frankfurt…
Cái tên thứ 2 muốn xin ứng cử nổi tiếng hơn Skelezic. Ông là Robert Prosinecki, một trong số những gương mặt hiếm hoi chơi bóng cho cả Barcelona lẫn Real Madrid khi còn là cầu thủ. Được biết, ông Robert Prosinecki từng là học trò cưng của HLV Ljupko Petrovic, người đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Cả hai từng có thời gian làm việc với nhau tại Sao đỏ Belgrade và cùng nhau giành chức vô địch châu Âu mùa 1990-91. Nhờ vậy, Prosinecki cũng đã vào top 5 Quả bóng Vàng Thế giới mùa giải năm ấy.
Sự nghiệp cầu thủ của Prosinecki còn được tô điểm với hàng loạt danh hiệu tập thể cùng Real Madrid, Dinamo Zagreb cũng như cùng ĐT Croatia đoạt huy chương Đồng World Cup 1998 tại Pháp. Năm 1987, ông Prosinecki đoạt danh hiệu Cậu bé Vàng thế giới. 3 năm sau, Prosinecki được chọn làm Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Italia 90 (World Cup 1990). Dẫu vậy, sự nghiệp huấn luyện của Prosinecki chưa thể lung linh như thời còn làm cầu thủ. Ông cùng Sao đỏ Belgrade vô địch Cúp Quốc gia Serbia mùa 2011/12. Đó vẫn là danh hiệu nổi bật nhất của Prosinecki cho đến hiện tại trong vai trò huấn luyện viên.
Cái tên còn lại là Bozidar Bandovic. Vị HLV cũng đến từ Tây Âu này dành nhiều năm tháng cho Olympiakos (Hy Lạp) từ sự nghiệp cầu thủ đến trợ lý huấn luyện. Từ năm 2014 đến 2020, ông phiêu lưu ở Thái Lan khi dẫn dắt Buriram United, BEC Tero Sasana, Sisaket trước khi đến Ấn Độ để cầm quân CLB Chennaiyin. Thành tích cầm quân các đội Thái Lan, nổi bật là Buriram United của Bandovic là nổi bật hơn cả. Ông từng cùng Buriram vô địch và tạo kỷ lục điểm số cao nhất trong lịch sử giải Thái Lan (86 điểm, mùa 2017). Một năm sau, chính Bandovic cùng Buriram lại phá chính kỷ lục do mình thiết lập, khi vô địch Thai League với 87 điểm. Năm 2018, Bandovic lại giúp Buriram tạo thêm 1 kỷ lục khác với chuỗi 15 thắng lợi liên tiếp tại Thai League.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (28 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (54 phút trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (4 giờ trước)