-
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh
Thể thao
05/11/2018 13:53Cựu sao Lao League: ĐTVN cần đề phòng 'Messi Lào' Vongchiengkham
"Cầu thủ Lào khéo léo và có độ quái", Xuân Nam mở đầu câu chuyện về bóng đá Lào cùng Zing.vn. Anh cho biết, về bản chất năng lực của cầu thủ Lào rất tốt, nhưng không có điều kiện để phát triển tiềm năng khiến các đội tuyển của họ thường thi đấu không tốt.
Tại Lao Premier League 2015, Xuân Nam là một trong những tiền đạo hay nhất của giải đấu và liên tục dẫn đầu danh sách ghi bàn, trước khi hụt hơi so với đối thủ Kazuo Homma. Tiền đạo người Nhật ghi 24 bàn thắng, trong khi Xuân Nam có 22 lần đốt lưới đối thủ.
Tiền đạo sinh năm 1994 - từng là vua phá lưới U19 Đông Nam Á là ngôi sao của giải đấu còn non trẻ và được đông đảo người hâm mộ bóng đá Lào biết đến.
Bởi thế, Xuân Nam từng được Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào - ông Steve Darby và HLV trưởng ĐT Lào - ông David Booth bày tỏ mong muốn anh nhập tịch và hứa đảm bảo chắc chắn suất đá chính tại đội tuyển cũng như cấp độ U23 tại SEA Games 28.
Cầu thủ Lào rất có tố chất
Với một năm thi đấu dưới dạng cho mượn từ CLB Hà Nội T&T, Xuân Nam có những hiểu biết nhất định về cầu thủ cũng như nền bóng đá Lào.
"Khi tôi còn thi đấu, Lào chỉ có một giải chuyên nghiệp. Vì thế phải nói là các đội bóng cũng như cầu thủ không có nhiều động lực để phấn đấu. Từ đó, tiềm năng của từng cá nhân cũng không được phát triển tối đa", Nam chia sẻ.
Theo chân sút này, dù có nhiều hạn chế do những đặc thù nhất định, tuy nhiên cầu thủ Lào bộc lộ rất nhiều ưu điểm và sự đam mê với trái bóng tròn có thể nói là không thua kém các đồng nghiệp người Việt Nam.
"Ở đó, đại đa số đội bóng hoạt động theo dạng bán chuyên. Cầu thủ vừa phải đi làm, vừa đá bóng để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như lo lắng cho gia đình. Thông thường, Vientiane tập luyện từ lúc 5h30 sáng hoặc tối muộn sau khi tan sở", Nam chia sẻ.
Chính việc không có được chế độ tập luyện khoa học nhất nên các cầu thủ Lào không phát huy tối đa khả năng của mình. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người chạm trán trực tiếp với những cầu thủ này thì từng cá nhân đều có nhiều điểm mạnh.
"Cầu thủ Lào khéo lắm. Các trận đấu quốc tế họ thua đậm là bởi chưa có điều kiện rèn luyện chuyên nghiệp. Nếu có sự đầu tư đúng mức, họ sẽ rất phát triển. Đặc biệt là những cầu thủ trẻ lại càng khéo léo do được đầu tư tốt hơn", Nam chia sẻ.
Theo anh, không chỉ có sự khéo léo và nhanh nhẹn, cầu thủ Lào còn rất "quái" nhưng thi đấu còn bản năng. Điều này đến từ việc tập luyện và động lực thi đấu không cao. Hầu hết cầu thủ chơi bóng với đam mê chứ chưa định hình rõ ràng đó là một nghề tay phải.
Cần đề phòng "Messi Lào"
Tiếp tục so sánh 2 nền bóng đá. Nam cho biết Việt Nam đã có khoảng cách khá xa so với nước bạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không chịu phát triển mà để những người làm bóng đá tại Lào đuổi kịp về tư tưởng, các đội bóng Việt Nam sẽ rất khó khăn mỗi lần đối đầu.
Thậm chí, viễn cảnh đội bạn giành chiến thắng, khiến chúng ta tâm phục khẩu phục hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy, chân sút sinh năm 1994 vẫn bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.
"Tôi nghĩ thời điểm này đội tuyển Lào chưa có nhiều chuyển biến đáng kể về chuyên môn. Để phát triển bóng đá cần cả quá trình dài với những thế hệ được chăm chút từ khi bắt đầu chơi bóng, kéo dài khoảng 10 năm hoặc hơn", Nam nói.
"Vẫn có những cá nhân có thể nói là kiệt suất. Tôi đặc biệt ấn tượng với ‘Messi Lào’ Soukaphone Vongchiengkham hay tiền vệ Tu. Họ chơi tuyến giữa thông minh và đẳng cấp hơn hẳn so với phần còn lại", Xuân Nam chia sẻ.
Theo anh, chỉ cần "bắt chết" được những cá nhân mang nhiều tính đột biến này, đội tuyển Việt Nam sẽ hóa giải mọi nguy cơ và khi đó sẽ cầm chắc phần thắng trong tay.
"Tất nhiên, bóng chưa lăn thì chưa nói được gì. Tôi cho rằng một sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ là điều cần thiết với đội tuyển Việt Nam", chân sút này nhận định trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027 (13:52)
- Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng (13:51)
- Bước ngoặt sau hơn 4 năm vụ bé trai người Nhật tử vong tại resort ở Mũi Né: Khởi tố một bị can (13:46)
- Raphinha vượt qua Messi, Flick "không cho" cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo (13:44)
- Bất ngờ nổ lốp khi tài xế buông vô lăng, xe bán tải chao đảo rồi lật nhào giữa đường (13:39)
- 3 quyết định tai hại của Arteta khiến Arsenal thua thảm Brighton (13:31)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (2 giờ trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (3 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (3 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (3 giờ trước)