Từng sở hữu những yếu tố để trở thành một ngôi sao sáng giá, từ kỹ năng chơi bóng nổi trội, thể hình lý tưởng cho đến các cột mốc danh hiệu đáng mơ ước, sự nghiệp của Nguyễn Trọng Đại trượt dốc theo một kịch bản ít ai ngờ tới.
07-1788753622-cuu-thu-quan-u20-viet-nam-du-world-cup-tim-viec-tren-mxh

Mới đây, cựu thủ quân của đội tuyển U20 Việt Nam một thời đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ khi công khai đăng tải thông tin tìm kiếm việc làm trên trang cá nhân.  

Cụ thể, tối 6/9, Trọng Đại đã bất ngờ chia sẻ lời ngỏ nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng mạng: “Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với!”.

Vài dòng ngắn ngủi nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, bởi Trọng Đại từng là một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá trẻ Việt Nam.

Sinh năm 1997 tại Hải Dương, Trọng Đại được đào tạo bài bản tại CLB Viettel. Anh từng là đội trưởng U19 Việt Nam, sau đó tiếp tục góp mặt trong lứa cầu thủ làm nên dấu mốc lịch sử ở Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Ở cấp CLB, tiền vệ này có quãng thời gian thi đấu cho Thể Công Viettel, vô địch giải hạng Nhất năm 2018 và đăng quang V-League năm 2020.

07-1788753711-cuu-thu-quan-u20-viet-nam-du-world-cup-tim-viec-tren-mxh
Nguyễn Trọng Đại khoác áo CLB Gia Đình (Ảnh: Gia Định FC)

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trọng Đại có dấu hiệu sa sút từ khi anh rời Viettel vào năm 2022. Anh lần lượt khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thép Xanh Nam Định và Hải Phòng, nhưng không tìm được chỗ đứng vững chắc. Tới năm 2025, anh chuyển xuống giải hạng Nhì trong màu áo Gia Định trước khi quay lại giải hạng Nhất cùng Long An. Ở mùa giải 2025/26, Trọng Đại ra sân 13 trận và ghi được một bàn thắng cho CLB miền Tây. Dù vậy, anh cũng đã rời CLB Long An sau khi mùa giải kết thúc, và hiện tại chưa tìm được bến đỗ mới cho sự nghiệp.

Việc một cầu thủ trẻ từng được đánh giá là triển vọng nay phải công khai tìm một công việc ngoài sân cỏ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Năm 2016, Trọng Đại là đội trưởng U19 Việt Nam giành vé đến FIFA U20 World Cup 2017, và sau đó anh cũng tham dự giải đấu danh giá này. Năm 2018, anh được HLV Park Hang-seo lựa chọn vào đội hình U23 Việt Nam thi đấu rất thành công ở giải châu Á, dù bản thân anh ít khi được ra sân.

Sau giải, Trọng Đại cùng đồng đội trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt tại SVĐ Mỹ Đình. Khi ấy, anh lập tức thu hút ống kính nhờ diện mạo sáng sân cùng tiềm năng chuyên môn được đánh giá rất cao, thậm chí có thời điểm còn được nhận xét sở hữu triển vọng phát triển vượt trội hơn Quang Hải.

Ở tuổi 29, Trọng Đại đang đứng trước một ngã rẽ hoàn toàn mới. Giữa khoảng thời gian không thi đấu chuyên nghiệp, người ta bắt gặp anh ra sân ở một vài giải đấu phong trào. Trên thực tế, việc một cầu thủ rẽ hướng tìm kiếm sinh kế khác sau khi chia tay bóng đá chuyên nghiệp không phải là điều hiếm gặp.

Thế nhưng với Trọng Đại, sự tiếc nuối vẫn đọng lại day dứt, bởi anh từng có một xuất phát điểm quá đỗi rực rỡ, một người từng góp mặt ở sân chơi World Cup trẻ, từng thi đấu tại các giải châu lục, nhưng cuối cùng lại không thể đưa sự nghiệp vươn tới tầm cao như những kỳ vọng ban đầu.