-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
20/01/2019 05:01Cựu tuyển thủ Hàn Quốc: 'Tử huyệt của đội Việt Nam là thể trạng'
Park Joo-ho thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. CLB Ulsan Hyundai của anh về đích thứ 3 K.League 2018. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng Hàn Quốc có chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại trung tâm PVF từ 14/1.
Chiều 18/1, sau trận giao hữu gặp SLNA, Park Joo-ho có cuộc trao đổi cùng Zing.vn về bóng đá Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1987 này có cái nhìn khá toàn diện và chỉ ra đúng điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.
Thể trạng là tử huyệt của cầu thủ Việt
Nhận xét về lối chơi của SLNA, Joo-ho dành những lời khen ngợi về cách tổ chức trên sân cũng như nỗ lực của từng cá nhân. Tuy nhiên, đội bóng Hàn Quốc có chiến thắng 5-1 khá dễ dàng trước đối thủ.
Giải thích cho kết quả này, Park Joo-ho nói: "Nhìn chung, thể trạng của các cầu thủ SLNA khá kém, dù họ được tổ chức tốt và tôi cảm nhận được sự nỗ lực của họ trên sân. Chính thể trạng kém nên đội bạn khó tranh chấp sòng phẳng và dễ dàng bị áp đảo ở những phút cuối trận".
Cầu thủ điển trai của UIsan Hyundai chia sẻ rằng anh dành sự quan tâm nhất định đến đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup bởi người đồng hương Park Hang-seo của anh đang dẫn dắt và có những thành công nhất định cùng các học trò.
"Tôi có xem cả 2 trận gặp Iraq và Iran và phải nói rằng đội tuyển Việt Nam được tổ chức tốt. Tinh thần thi đấu là một trong những điểm mạnh của đội bóng các bạn. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là thể trạng. Đó là vấn đề rất lớn với cầu thủ Việt Nam. Ở 2 trận đấu đó, nếu các bạn có thể chất tốt hơn, có thể kết quả sẽ khác", Park nói thêm.
Cải thiện thể chất không phải là chuyện sớm chiều
Park Joo-ho có những hiểu biết nhất định về sự phát triển bóng đá Việt Nam trong vài năm trở đây và anh không ngần ngại đưa ra những lời khen ngợi: "Tôi biết bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển nhanh và đó là dấu hiệu rất tích cực. Trong vài năm vừa qua, nhiều đội bóng trẻ của các bạn đạt những thành tích rất đáng nể như HCB U23 châu Á hay được tham dự World Cup U20".
"Phát triển bóng đá trẻ chính là nền tảng và nếu nó bền vững thì chắc chắn thành tích ở đội tuyển quốc gia cũng được cải thiện. Ở khu vực Đông Nam Á, tôi cho rằng Việt Nam cùng Thái Lan sẽ còn có những bước tiến lớn trong tương lai", hậu vệ này nói thêm.
Tuy nhiên, hậu vệ từng chơi tại Bundesliga cũng nhắc lại vấn đề thể chất của cầu thủ Việt. "Thể hình của các bạn khá nhỏ con và thể lực cũng không được đảm bảo để thi đấu tốt. Tất nhiên, các bạn cần cải thiện nhưng đó không phải là việc một sớm một chiều đã ra được kết quả. Nó là cả một quá trình dài và tốn kém", anh nói.
"Hiện nay, thể trạng của cầu thủ (thể hình, thể lực) đóng vai trò rất quan trọng. Khi thể chất không đảm bảo, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và không thể chơi tốt được. Không có sức khỏe, chúng ta không thể làm được gì cả", hậu vệ của Ulsan Hyundai khẳng định.
Nếu thể trạng tốt hơn, cầu thủ Việt có thể tỏa sáng ở K.League
Park Joo-hoo đánh ra rất cao tiềm năng của cầu thủ Việt Nam: "Như tôi đã nói, cầu thủ Việt Nam có tinh thần nỗ lực và khát khao cống hiến. Họ còn có kỹ thuật khéo léo và có ý thức tổ chức chiến thuật. Tôi biết Xuân Trường từng chơi bóng tại Hàn Quốc và cậu ấy rất nổi tiếng trong giới vì sự khéo léo và nền tảng cơ bản".
"Rất nhiều cầu thủ dành những lời khen ngợi cho kỹ thuật của Xuân Trường. Tuy nhiên, điều khiến cậu ấy ít được thi đấu là không đảm bảo thể lực để thi đấu. Nếu cải thiện được, không chỉ Xuân Trường mà cầu thủ Việt Nam nói chung hoàn toàn có cơ hội tỏa sáng tại giải đấu của chúng tôi", anh nói.
Khi được đề cập về ý tưởng sang Việt Nam làm bóng đá, Park Joo-ho khá phấn khích và cho rằng đó là ý tưởng không tồi và nhắc tới sự thành công của HLV Park Hang-seo như một ví dụ.
"Nếu các CLB Việt Nam phát triển hơn và có thể đi sâu vào các giải đấu tầm châu Á như AFC Champions League chẳng hạn, thì tại sao cầu thủ Hàn Quốc không thể sang đây chơi bóng được chứ? Trước đây, chúng tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày thi đấu tại Thai League. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. V.League của các bạn cũng vậy", Park Joo-ho chia sẻ.
Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, Park Joo-ho nói rằng nếu Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau ở trận chung kết thì đó sẽ là trận đấu cực kỳ thú vị và chắc chắn anh không thể bỏ lỡ.
Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (2 giờ trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (2 giờ trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (2 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (2 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (2 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (3 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (3 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (3 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (4 giờ trước)