Thể thao

Đại diện AFC trấn an U23 Việt Nam về khả năng UAE bắt tay với Jordan ở lượt cuối

Giám đốc thi đấu AFC, ông Shin Man-gil cho rằng các cầu thủ cũng như CĐV Việt Nam không cần phải lo lắng về khả năng U23 UAE và U23 Jordan bắt tay nhau để cùng đi tiếp ở bảng D VCK U23 Châu Á 2020.

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết trong tay trước lượt trận cuối cùng bảng D gặp U23 Triều Tiên. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có thể đi tiếp trong trường hợp thắng U23 Triều Tiên, đồng thời mong UAE và Jordan phân thắng bại hoặc chỉ hòa với tỷ số 0-0.

Bởi vậy, những lo ngại về một cuộc "bắt tay" giữa hai đội tuyển láng giềng Tây Á không phải không có lý do. Chỉ cần hai đội bóng trên hòa có bàn thắng thì mọi nỗ lực của Quang Hải cùng các đồng đội trở thành công cốc.

Trước mối bận tâm đó của các cầu thủ cũng như CĐV Việt Nam, Giám đốc Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Shin Man-gil mới đây đã có những phát biểu thẳng thắn nhằm rộng đường dư luận.

Đại diện AFC trấn an U23 Việt Nam về khả năng UAE bắt tay với Jordan ở lượt cuối
U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết trước lượt đấu cuối

“Thật sự là tôi không lo ngại về trường hợp của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các đội tuyển đến đây đều rất chuyên nghiệp.

Họ thi đấu vì màu cờ sắc áo, không ai muốn rời sân với chỉ 1 điểm. Chúng tôi không có lo lắng gì về tính trung thực của các trận đấu này cũng như ở giải đấu này.

Để ý sẽ thấy, kịch bản của bảng C khá giống với bảng D, khi Uzbekistan và Hàn Quốc thi đấu với nhau. Chúng tôi không bận tâm gì về sự trung thực, họ đều là những đội tuyển chuyên nghiệp”, Giám đốc Thi đấu của AFC – ông Shin Man-gil trao đổi với Zing.

Đánh giá thêm về công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng ở VCK U23 Châu Á 2020, ông Shin Man-gil cho rằng các trọng tài đã làm việc rất tốt. “Từ đầu giải cho đến giờ, VAR đã có thể thay đổi một số quyết định trong trận đấu. Tôi hài lòng với cách vận hành của trọng tài.

Tôi nghĩ rằng VAR là một công nghệ tuyệt vời cho bóng đá, các trận đấu sẽ trở nên cân bằng hơn trước. Điều đó tốt cho mọi người”.

Thiên Bình (SHTT)