Thể thao

Dấu chấm hết cho kỷ nguyên Ronaldo - Messi

Sau đúng 16 năm, bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo mới lần đầu cùng vắng mặt tại vòng tứ kết Champions League.

Rạng sáng nay (11/3), Barcelona đã không thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước PSG, giống như cách họ làm được cách đây 3 năm. Messi đóng góp 1 bàn thắng nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội bóng xứ Catalan vượt qua vòng 1/8.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu kể từ mùa giải 2006/07, Barca không thể lọt vào tứ kết Champions League. Gã khổng lồ xứ Catalan đã chấm dứt kỷ lục về số mùa giải liên tiếp góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất giải đấu ở con số 13.

Dấu chấm hết cho kỷ nguyên Ronaldo - Messi

Trước đó 1 ngày, đại kình địch của Messi là Cris Ronaldo cũng đã cùng Juventus bị Porto loại ngay từ vòng 16 đội. Bà đầm già đánh bại đội bóng của Bồ Đào Nha với tỷ số 3-2 ở lượt về nhưng tổng tỷ số là 4-4 sau 2 lượt trận và họ bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Như vậy, lần đầu tiên sau 16 năm, bộ đôi siêu sao Ronaldo và Messi mới cùng vắng mặt ở vòng tứ kết Champions League. Ở vòng 1/8 mùa giải 2004/05, Ronaldo cùng MU nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước AC Milan, còn Messi cùng Barca thua Chelsea 4-5.

Với 9 chức vô địch Champions League cả thảy (Ronaldo 5, Messi 4), lần lượt xếp đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (Ronaldo 134 bàn, Messi 120 bàn), sự thiếu vắng của những huyền thoại sống này khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Với nhiều NHM, có thể coi đây chính là hồi kết cho kỉ nguyên thống trị của bộ đôi M10 - CR7, nhường chỗ dần cho những ngôi sao mới như Kylian Mbappe hay Erling Haaland.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)