HLV Miura đã giúp các cầu thủ Việt Nam tiến bộ rõ rệt, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản có những điểm yếu cố hữu khiến các đội bóng ông dẫn dắt thường thất bại trong những trận đấu quyết định.
HLV Miura đã giúp các cầu thủ Việt Nam tiến bộ rõ rệt, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản có những điểm yếu cố hữu khiến các đội bóng ông dẫn dắt thường thất bại trong những trận đấu quyết định.
Sau thất bại trước Malaysia ở AFF Cup 2014, cựu HLV Lê Khắc Chính nhận xét ông Miura giống như một vị tướng giỏi về lý thuyết chứ không phải vị tướng giỏi đánh trận. Thế nên ông có thể chuẩn bị cho đội bóng mọi thứ rất tốt trước khi trận đấu diễn ra, nhưng khi trận đấu bắt đầu thì "thiên biến vạn hóa", ông Miura lại không thể có những điều chỉnh phù hợp với tính chất của trận đấu. Đó là lý do, ĐT Việt Nam đã bị các bàn thua liên tiếp trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Malaysia mà ông Miura không đưa ra được sự thay đổi người nhằm giúp các cầu thủ vực dậy được tinh thần
 
 
Khả năng đọc trận đấu được xem là điểm hạn chế lớn nhất của ông Miura. Có thể thấy, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam hay U23 dưới thời ông thầy người Nhật, rất ít khi ông Miura đưa ra những sự thay đổi về mặt chiến thuật trong hiệp đấu thứ 2, hoặc nếu có thì những sự thay đổi người của ông rất ít khi phát huy được tác dụng.
 
Một ví dụ cho thấy khả năng thay người của ông Miura không được tốt, đó là trận đấu gặp Nhật Bản khi ông tung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vào sân ở hiệp 2, nhưng khi cầu thủ mới ra sân thi đấu được chưa đầy 10 phút, thì lập tức ông lại rút ra ngoài để thay bằng một cầu thủ khác. Ngoài ra, việc ông không tính đúng thời điểm thay người khi đưa Văn Toàn vào quá trễ, đến nỗi cầu thủ này chưa được vào sân thì trận đấu đã kết thúc, và ĐT U23 Việt Nam bị dẫn bàn thứ 2 trong 20 giây cuối cùng.
 
Một trong những nguyên nhân khiến ông Miura có khả năng đọc trận đấu kém là do vị chiến lược gia người Nhật chưa từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông Miura có thể rất giỏi với những tính toán khoa học từ các con số, hoặc chuẩn bị trước trận đấu rất tốt, nhưng khi bước vào trận đấu rất nhiều biến số xảy ra, và chỉ những người thực sự có kinh nghiệm đánh trận mới có thể "đọc vị" được nó.
 
Vì thế, ông Miura đang giúp bóng đá Việt Nam đạt được từ điểm 0 lên điểm 6, điểm 7, nhưng lại cực kỳ khó khăn trong việc đạt điểm 8 trở lên. Nói cách khác, ĐT Việt Nam hay U23 Việt Nam dưới thời ông Miura tuy có tiến bộ hơn trước nhưng vẫn chưa đạt tầm xuất sắc đủ để mang về những danh hiệu cũng như chiến thắng trong những trận đấu mang tính quyết định.
 
Theo Thiên Vũ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)