Thể thao

De Bruyne đòi tăng lương, doạ rời Man City

Tiền vệ Kevin De Bruyne vẫn chưa thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Manchester City sau thời gian đàm phán.

De Bruyne đã không đồng ý với lời đề nghị gia hạn mới nhất mà Man City gửi đến. Tiền vệ người Bỉ muốn một mức lương cao hơn sau những đóng góp đã mang đến cho đội trong thời gian qua.

Dù hợp đồng của tiền vệ này với Man City vẫn còn tới năm 2023 nhưng giờ là lúc đội chủ sân Etihad muốn giữ chân trụ cột của mình. Chỉ mới 1 năm trước, De Bruyne đã kí hợp đồng mới với Man City và hưởng mức lương 250 nghìn bảng/tuần.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả De Bruyne cũng như người đại diện của mình muốn đàm phán một mức lương cao hơn nữa. Cụ thể, nguồn tin từ HLN cho hay, De Bruyne đã từ chối mức thù lao mà CLB đưa ra và muốn nhận khoản lương mới trên 400.000 bảng/tuần.

De Bruyne đòi tăng lương, doạ rời Man City

Với những khó khăn do Covid-19 mang đến trong năm qua, Man City chưa thể đồng ý ngay yêu sách này. Hiện đội bóng đang tỏ ra khá phân vân trong việc bỏ ra một số tiền lớn như thế.

Trong khi đó, người đại diện của De Bruyne đang liên tục gây sức ép, thậm chí doạ rằng thân chủ của mình có thể sớm rời đội nếu không được đáp ứng yêu cầu.

HLV Pep Guardiola hy vọng CLB trao cho cậu học trò bản hợp đồng dài hạn để De Bruyne ổn định tâm lý, qua đó dốc sức cống hiến cho The Citizens.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)