Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

De Bruyne được bầu là tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Vượt mặt các danh thủ Steven Gerrard, Frank Lampard hay Paul Scholes, ngôi sao của Man City Kevin De Bruyne đã được bầu là tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Đây là kết quả của cuộc thăm dò do hãng dữ liệu bóng đá Visual Game thực hiện.

De Bruyne được bầu là tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh
De Bruyne được bầu là tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Hè 2015, De Bruyne gia nhập Man City từ Wolfsburg với mức phí kỷ lục CLB lúc đó là 80 triệu USD. Tiền vệ Bỉ góp công lớn giúp Man City có bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, năm Cup Liên đoàn Anh, một FA Cup và một Siêu Cup Anh. Danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của cầu thủ 29 tuổi là Champions League.

Tổng cộng, De Bruyne ghi 93 và kiến tạo 145 bàn qua 346 trận khoác áo Man City trên mọi đấu trường. Ở trận thắng Southampton 4-1 hôm 8/4, De Bruyne thành cầu thủ cán mốc 100 kiến tạo nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 31 tuổi còn thi đấu cho Chelsea, nhưng chỉ có một kiến tạo qua chín trận và không để lại nhiều dấu ấn.

Trên cương vị bình luận viên, cựu hậu vệ Liverpool Jamie Redknapp ca ngợi De Bruyne là 'thiên tài'. Trong khi đó, cả Thierry Henry và Jamie Carragher đều điền tên ngôi sao người Bỉ vào đội hình tiêu biểu trong lịch sử Ngoại hạng Anh sau trận Man City đè bẹp RB Leipzig 7-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Theo báo Anh Sportmail, nhiều người hâm mộ thừa nhận De Bruyne với vị trí dẫn đầu, dù cuộc bầu chọn chắc chắn tạo ra những phản ứng trái chiều.

De Bruyne là một trong hai cầu thủ vẫn đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh góp mặt trong top 10 tiền vệ hay nhất lịch sử giải đấu theo Visual Game, bên cạnh N'Golo Kante. Tiền vệ Pháp vô địch Ngoại hạng Anh cả trong màu áo Leicester và Chelsea đứng thứ 10.

Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard đứng thứ hai trong cuộc bình chọn, và HLV đương nhiệm của Chelsea Frank Lampard xếp thứ ba. Cựu tiền vệ Man Utd Paul Scholes và Patrick Vieira - HLV vừa chia tay Crystal Palace - hoàn tất top 5. Ngoại trừ De Bruyne, tất cả tiền vệ trong top 5 và Roy Keane - người xếp thứ tám - đã giải nghệ và được vinh danh trong Đền Danh vọng Ngoại hạng Anh.

Những người còn lại trong Top 10 là Yaya Toure, David Silva, Roy Keane và Cesc Fabregas. Trong số này, Silva đang thi đấu cho Real Sociedad tại La Liga, Fabregas khoác áo Como tại Serie B, còn Toure và Keane đã giải nghệ.

Ba đồng đội của De Bruyne tại Man City lọt vào top, gồm Rodri đứng thứ 17, Ilkay Gundogan thứ 18 và Bernando Silva thứ 20. Man City, Chelsea và Man Utd là những CLB góp nhiều cầu thủ nhất trong top 30, với mỗi CLB có ba người.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/de-bruyne-duoc-bau-la-tien-ve-hay-nhat-lich-su-ngoai-hang-anh-d160315.html