Thể thao

Đề cử giải “Oscar thể thao”: C.Ronaldo đi vào lịch sử?

Ngày hôm qua, Ban tổ chức giải Laureus 2014 đã công bố danh sách đề cử gồm Messi, CR7 và hàng loạt tên tuổi hàng đầu khác. Liệu chăng, “siêu sao” người Bồ Đào Nha sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh?

Ngày hôm qua, Ban tổ chức giải Laureus 2014 đã công bố danh sách đề cử gồm Messi, CR7 và hàng loạt tên tuổi hàng đầu khác. Liệu chăng, “siêu sao” người Bồ Đào Nha sẽ đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh?
Ngày hôm qua, Ban tổ chức giải Laureus (hay còn gọi là “Oscar thể thao”)đã công bố danh sách 47 đề cử. Trong đó có hai đại diện thuộc làng túc cầu là C.Ronaldo và Messi.
 
 
Cùng với đó hàng loạt tên tuổi hàng đầu của các môn thể thao khác như Marc Márquez (tay đua 10 lần vô địch Moto GP trong năm qua), Lewis Hamilton (nhà vô địch F1), Rory McIlroy (golf), Renaud Lavillenie (nhảy sào, đã phá kỷ lục huyền thoại của Sergey Bubka), Zhang Jike (bóng bàn), Jonny Wilkinson (rugby), Kohei Uchimura (thể dục dụng cụ), Chad le Clos (bơi lội), Floyd Mayweather, Manny Pacquiao (đấm bốc), Kevin Durant (bóng rổ), Vincenzo Nibali (đua xe đạp, vô địch Tour de France)...
 
Kể từ khi giải này được tổ chức (năm 2000) vẫn chưa có cầu thủ bóng đá nào được vinh danh. Những người từng vô địch là Roger Federer (4 lần), Usain Bolt (3 lần), Tiger Woods (2 lần),Novak Djokovic, Rafael Nadal, Sebastian Vettel, Lance Armstrong, Michael Schumacher (1 lần).
 
Năm nay, C.Ronaldo đứng trước cơ hội đi vào lịch sử (nếu mang vinh quang về cho môn thể thao Vua). Trong năm qua chứng kiến thành công rực rỡ của cầu thủ này khi cùng Real Madrid giành 4 danh hiệu (cúp nhà Vua TBN, Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB). Cùng với đó, cầu thủ này cũng thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân cao quý như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Quả bóng vàng 2014...
 
Messi, ứng cử viên khác, “trầm lặng” hơn với giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Ngoài ra, anh phá kỷ lục của Telmo Zarra (La Liga) và Raul (Champions League).
 
Giải “Oscar thể thao” sẽ được công bố vào ngày 15/4 tại Thượng Hải.
 
Theo Minh Anh (Bongdaso.com)