Thể thao

Để mất Carrick là thảm họa với MU

Ngày Michael Carrick rời MU đang đến rất gần. Những hình ảnh trong buổi tối trên sân Old Trafford mới đây như nói lên điều đó.

Ngày Michael Carrick rời MU đang đến rất gần. Những hình ảnh trong buổi tối trên sân Old Trafford mới đây như nói lên điều đó.

Từ Old Trafford, khán giả sắp chia tay người cận vệ già có thời gian phục vụ MU lâu thứ hai, chỉ sau Wayne Rooney. Cho tới nay, Carrick vẫn chưa được ký hợp đồng mới. Có khả năng anh sẽ ra đi sau tròn 10 năm khoác trên mình màu áo đỏ huyền thoại, cũng giống như Rio Ferdinand và Patrice Evra trước đó.

De mat Carrick la tham hoa voi MU hinh anh 1
Trận gặp Bournemouth có thể là trận cuối cùng của Carrick ở MU.

Sân Old Trafford, hai luồng cảm xúc trái chiều xuất hiện. Những hàng ghế trống không đồng nghĩa khán giả quay lưng với MU. Ở đó, họ muốn một người ra đi, là Louis van Gaal. Còn Carrick, để mất tiền vệ 34 tuổi là sai lầm, một thảm họa. Tháng 7 này, tiền vệ người Anh sẽ bước sang tuổi 37, tuy nhiên, khái niệm về con số để phán xét phong độ là xa xỉ.

Mùa này, tầm quan trọng của Carrick không thể chối cãi. Anh là cỗ máy hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Carrick lên tới 86%, khả năng giành chiến thắng trong tranh chấp là 49%. Đặc biệt, khả năng sút xa của cựu sao Tottenham đạt mức 100% chính xác, anh cũng tạo ra 10 cơ hội cho đồng đội.

Nhìn Carick thi đấu, anh vẫn đủ sức chơi tốt trong 15 hay 20 trận ở mùa tiếp theo. Giá trị kinh nghiệm và bản lĩnh của anh là điều không cầu thủ nào ở MU có được. HLV Louis van Gaal từng nói: "Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao". Nhưng nếu như vậy, họ cần mẫu tiền vệ như Carrick thêm ít nhất một mùa giải nữa.

Anh là điểm tựa tinh thần, thủ lĩnh trên sân, chiến binh không biết sợ hãi và tấm gương cho các đồng đội học hỏi. Mất tấm khiên thép trước hàng thủ này, MU như tự rũ bỏ thứ tài sản vô giá, một người đàn anh trong đội hình. Cựu sao Tottenham có thể không phải cỗ máy ghi bàn thượng hạng, tuy nhiên, lại sắm vai chiến binh thầm lặng điều khiển khu trung tuyến. 

Nhờ Carrick, tuyến giữa MU luôn được đảm bạo sự cân bằng. Anh còn là chuyên gia trong những đường chuyền ở cự ly 30 mét và sở hữu khả năng dứt điểm rất lợi hại. Tình huống làm khung thành Bournemouth rung chuyển là minh chứng cụ thể. Với sự tận tụy trong một thập niên qua, cựu sao West Ham và Tottenham xứng đáng được nhận cách đối xử tốt hơn hiện tại. 

Nếu không cần anh, ban lãnh đạo nên tiến hành làm thảo luận trực tiếp. Không biết MU dựa vào cơ sở nào để loại Carrick khỏi thành phần đội nhà, nếu đó vì tuổi tác thì họ đã sai lầm. Còn về sự hiệu quả, thì đó càng là sự nhầm lẫn tai hại. Những mùa gần đây, Carrick chỉ thiếu một tay chạy như Cristiano Ronaldo để phát huy tối đa thế mạnh là các đường chuyền dài phản công vượt tuyến, giống như cách Paul Scholes từng làm. Điều này khiến anh bị bó buộc trong vai trò cầm trịch và phòng ngự. Rõ ràng, ban lãnh đạo cần nhìn thấy điều đó.

Carrick xứng đáng được gắn bó với sân Old Trafford. Bằng không, MU sẽ đối mặt thảm họa nếu để mất anh.

Michael Carrick đã gắn bó với MU từ năm 2006. Anh ghi 23 bàn sau 416 trận trên mọi đấu trường. Trước đó, tiền vệ người Anh đá cho Tottenham và West Ham. Mới đây, Carrick cũng không được HLV Roy Hodgson gọi vào đội tuyển Anh dự Euro 2016.

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)