-
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến -
Ngủ ban ngày quá nhiều: Dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ sớm -
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc tăng cao, nhà trường liệu có "vô can"?
Thể thao
26/03/2026 09:04Đề xuất đặt cọc 15.000 USD khi dự World Cup 2026 gây làn sóng phản ứng
Theo nội dung được đăng tải trên The Athletic, quy định này có thể áp dụng với cổ động viên đến từ Senegal, Cape Verde, Bờ Biển Ngà và Tunisia. Phía chính quyền của Donald Trump được cho là lý giải biện pháp nhằm hạn chế tình trạng lưu trú trái phép sau khi giải đấu khép lại.
Dù vậy, ngay khi xuất hiện, đề xuất đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng việc yêu cầu khoản tiền đặt cọc lớn như vậy tạo ra rào cản tài chính, đi ngược với tinh thần cởi mở vốn được xem là đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trên mạng xã hội, không ít người chỉ trích đây là một hình thức phân biệt đối xử khi chỉ áp dụng với một số quốc gia nhất định. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về tính công bằng, bởi các kỳ World Cup trước đây chưa từng có quy định tương tự.

Lo ngại lớn nhất nằm ở chi phí. Với nhiều cổ động viên, việc mua vé, chi trả cho di chuyển và lưu trú đã là gánh nặng đáng kể. Nếu phải thêm khoản đặt cọc 15.000 USD, giấc mơ theo chân đội tuyển có thể trở nên xa vời với phần đông người hâm mộ.
Không chỉ dừng ở vấn đề tài chính, nhiều ý kiến còn cho rằng đề xuất này có thể làm thay đổi thông điệp của giải đấu. World Cup từ lâu được xem là nơi kết nối các nền văn hóa thông qua bóng đá, nhưng những rào cản mới có nguy cơ khiến tính đại chúng bị thu hẹp.
Một số người thậm chí kêu gọi tẩy chay, cho rằng các quốc gia bị ảnh hưởng cần có phản ứng rõ ràng. Trong khi đó, cũng có quan điểm cho rằng việc siết chặt kiểm soát nhập cư là điều dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay, song cách áp dụng cụ thể vẫn gây nhiều tranh luận.
Hiện đề xuất trên chưa được xác nhận sẽ triển khai rộng rãi, nhưng chỉ riêng thông tin ban đầu cũng đủ làm dấy lên câu hỏi lớn: liệu FIFA World Cup 2026 có còn giữ được tinh thần của một sự kiện dành cho tất cả, hay đang dần trở thành sân chơi với những điều kiện khắt khe hơn?
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (10:33)
- Ten Hag chỉ trích Ronaldo, cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha đang kìm hãm đội tuyển quốc gia (10:27)
- Truy bắt khẩn cấp 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam, trong đó có phạm nhân thụ án giết người (10:24)
- Siêu bão Champi đổi hướng về phía tây, Đài Loan phát cảnh báo khẩn (10:23)
- Dùng AI Claude tăng tốc TV cũ gấp 10 lần, không cần thay phần cứng (10:14)
- Vụ Xôi Lạc TV: Dàn bình luận viên nhận lương tiền tỷ, góp sức phát lậu hơn 1.500 trận thể thao (10:04)
- Hòa Minzy nhắn gửi Đức Phúc sau phẫu thuật lần 2: "Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn" (10:04)
- Người phụ nữ đi cấp cứu với dấu hiệu lạ ở cổ (10:03)
- Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (10:03)
- 570 triệu cổ phiếu sang tay, Novaland cần gần 8.000 tỷ đồng để cơ cấu nợ (41 phút trước)