Thể thao

'Derby Thủ đô' bất phân thắng bại

CLB Viettel có bàn mở tỷ số do công của Hoàng Đức nhưng lại bị đối thủ chọc thủng lưới từ một quả phạt đền, qua đó chấp nhận tỷ số hòa 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 8 V.League.

Bàn thắng: Hoàng Đức 28' - Rimario 32' pen

Hà Nội FC tiếp tục chuỗi trận đáng quên của mình khi chạm trán đối thủ cùng thành phố Viettel. Vắng Quang Hải, các nhà ĐKVĐ tỏ ra thiếu sáng tạo và tạo ra ít cơ hội nguy hiểm. Nếu không có quả phạt đền, đội khách có thể ra về trắng tay.

Bị đánh giá thấp hơn nên Viettel nhập cuộc khá thận trọng. Tuy nhiên, chính Viettel mới lại là những người có bàn mở tỷ số trước. Phút 28, trong một tình huống lộn xộn, Hoàng Đức đã xuất hiện đúng lúc để đệm bóng tung lưới đội chủ nhà.

'Derby Thủ đô' bất phân thắng bại

CLB Hà Nội sớm có bàn gỡ hòa ở phút 31 sau cú đá phạt đền thành công của Rimario. Trước đó, Hồ Khắc Ngọc kéo ngã Văn Xuân trong vùng cấm, buộc trọng tài chính Trần Văn Trọng phải chỉ tay vào chấm 11 m. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm duy trì sức ép trong hiệp đấu thứ 2. Tuy nhiên các chân sút áo tím gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của chủ nhà Viettel. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội có ngày thi đấu hiệu quả và đã phong tỏa được các mũi tấn công bên phía đối thủ.

Điểm nhấn trong hiệp hai chủ yếu là những pha vào bóng quyết liệt và trả đũa của cả hai đội. Cuối cùng không có thẻ đỏ nào xuất hiện. Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến hết trận.

Đội hình ra sân

Viettel: Nguyên Mạnh - Duy Thường, Ngọc Hải, Văn Thiết, Tiến Dũng - Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Hoàng Đức, Văn Trâm - Caique, Bruno.

Hà Nội: Tấn Trường - Văn Xuân, Thành Chung, Việt Anh, Văn Kiên - Thái Quý, Văn Toàn, Moses - Hùng Dũng, Rimario, Văn Quyết

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)