-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
06/03/2019 22:32Derby Thủ Đô – những kí ức cuối cùng còn xót lại của 10 năm về trước
Trên thực tế, kể từ sau khi Thể Công giải thể vào năm 2009, bóng đá Hà Nội vẫn tồn tại những cặp đấu như Hà Nội T&T – Hà Nội ACB, Hà Nội T&T – CLB Hà Nội, tuy nhiên những cuộc đấu này chưa bao giờ thực sự được coi là Derby Thủ đô.
Nguyên nhân là bởi trong tiềm thức của những người hâm mộ bóng đá thủ đô, derby là phải có Thể Công góp mặt. Bởi vậy trận đấu thực sự được gọi là Derby Thủ đô gần nhất đã diễn ra cách đây 10 năm, thời điểm Thể Công thi đấu mùa giải cuối cùng ở V.League.
Trận đấu diễn ra vào ngày 6/6 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2009 trên SVĐ Hàng Đẫy với kết quả 1-0 nghiêng về Hà Nội T&T cùng những kí ức khó quên.
| Kí ức về trận Derby Thủ đô của 10 năm về trước |
Đây là mùa giải hai đội đều khởi đầu khó khăn và phải thay tướng giữa chừng. Phía Thể Công, HLV Vương Tiến Dũng được thay bằng HLV Lê Thụy Hải; còn ở Hà Nội T&T, HLV Nguyễn Hữu Thắng về thay cho HLV Triệu Quang Hà.
Thất bại ở trận Derby Thủ đô góp một phần nguyên nhân khiến Thể Công xuống tâm lý, chơi không tốt trong phần còn lại của mùa giải và chỉ xếp thứ 8 chung cuộc, trong khi Hà Nội T&T lột xác từ đội bét bảng sau lượt đi vươn lên đứng hạng 4.
Thành tích này cộng với màn trình diễn thất vọng kể từ khi trở lại V.League vào năm 2008 khiến Bộ Quốc phòng đã quyết định xóa tên Thể công vào gày 22 tháng 9 năm 2009 (trước ngày kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn thể thao Thể Công)
Tháng 11 năm 2009, sau khi Bộ Quốc phòng ký quyết định xóa tên Thể Công, Bộ đã giao cho Tổng công ty viễn thông Viettel quản lý. Không lâu sau, Viettel đã chuyển giao lại đội hình 1 về Thanh Hóa, với tên gọi Lam Sơn Thanh Hóa. Đơn vị này chỉ còn quản lý đội hình 2 thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia năm 2010 dưới tên gọi Trung tâm bóng đá Viettel. Kết thúc mùa giải 2010, đến lượt đội hình 2 cũng được chuyển giao cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và đổi tên thành Câu lạc bộ Hà Nội, tiền thân của Câu lạc bộ Sài Gòn hiện đang chơi ở V.League.
Hà Nội T&T giờ đã mang tên Hà Nội FC và trở thành một thế lực thực sự của V.League. Còn Viettel giờ đây gánh trên vai trọng trách của “Hậu duệ Thể Công” để tiếp tục chiến đấu với niềm tự hào của đội bóng áo lính.
Tròn 10 năm rồi, Thủ đô mới lại có derby!
Kiều Phong (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)