-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thể thao
25/07/2024 23:30Đi không được, ở chẳng xong, Hoàng Đức bỗng khiến tuyển Việt Nam ôm mối lo lớn ở AFF Cup
Câu chuyện của Hoàng Đức và Thể Công Viettel gần như đã ngã ngũ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bản thân Hoàng Đức đã ký nháy giao kèo với đội bóng mới và nhận một phần tiền lót tay. Bởi vậy, việc tiền vệ này rời đi là điều không thể khác.
Vấn đề nằm ở chỗ Thể Công Viettel giờ muốn đẩy Hoàng Đức đi luôn, vừa để tạo điều kiện cho cầu thủ này bắt đầu mùa giải mới cùng CLB mới, vừa thu về được một khoản phí chuyển nhượng cho 6 tháng hợp đồng còn lại.
Tuy nhiên điều này cũng chẳng dễ. Ngay cả trên thế giới, hiếm đội bóng nào chi tiền ra để chuyển nhượng khi một cầu thủ chỉ còn không đầy 6 tháng hợp đồng. Và điều này lại càng khó xảy ra với môi trường bóng đá Việt Nam, nơi việc chuyển nhượng gần như diễn ra theo kịch bản: chờ hợp đồng hết hạn, trả tiền lót tay cho riêng cầu thủ và thế là đội bóng có được nhân tố mới. Việc mua bán cầu thủ giữa 2 CLB là điều ít khi xảy ra ở V.League.
Vậy nên ngoài 500 triệu đồng thu được từ phí đào tạo trẻ, CLB Thể Công Viettel khó lòng kiếm được thêm phí chuyển nhượng từ vụ Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 sẽ đá nửa mùa giải 2024/25 cho Thể Công Viettel rồi rời đi vào tháng 1/2025. Điều này vô tình khiến đội bóng áo lính gặp khó.
Hoàng Đức vốn là trụ cột của Thể Công Viettel trong suốt những năm qua, chơi 119 trận, ghi 17 bàn và 22 kiến tạo từ V.League 2019 tới nay. Nhưng giờ đây, nếu tiếp tục xây dựng đội hình với Hoàng Đức là hạt nhân chính, Thể Công Viettel vô tình sẽ rơi vào thế khó khi tiền vệ này rời đội ở giữa mùa.
Trong khi đó, người hâm mộ Thể Công Viettel có lẽ cũng đặt dấu hỏi về quyết tâm thi đấu của Hoàng Đức trong thời gian sắp tới. Liệu tiền vệ này có cống hiến 100% khả năng, hay lựa chọn thi đấu an toàn, giữ chân, tránh chấn thương để chờ ngày gia nhập đội bóng mới?

HLV Đức Thắng có lẽ là người đang đau đầu nhất trong câu chuyện này. Ông sẽ phải tính toán ra sao để chuẩn bị cho mùa giải mới? Và trong trường hợp bi quan nhất, liệu chiến lược gia này có nghĩ đến việc ít sử dụng Hoàng Đức hơn để tránh phụ thuộc, dần trao cơ hội cho những nhân tố khác để xây dựng lối chơi mới cho đội nhà?
Khi ấy, biết đâu Hoàng Đức, cầu thủ nhận lót tay kỷ lục V.League lên đến 10 tỷ đồng/mùa lại phải làm bạn với băng ghế dự bị?
Và nên nhớ rằng vào cuối năm nay, AFF Cup 2024 sẽ diễn ra. Liệu với việc không được thi đấu thường xuyên ở Thể Công Viettel, phong độ của Hoàng Đức có bị ảnh hưởng? Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi tiền vệ này vốn là nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam.
Khán giả Việt Nam có lẽ chưa thể quên màn trình diễn nhạt nhòa của Quang Hải tại AFF Cup 2022, nơi anh không ghi được bàn thắng nào và nhiều lần phải ngồi dự bị. Đây là hệ quả khó tránh của việc Quang Hải không được ra sân ở Pau FC trước đó.
Lần này nếu câu chuyện xảy ra với Hoàng Đức, liệu giấc mơ vô địch của tuyển Việt Nam sẽ ra sao?
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)