Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Đích thân Ronaldo đã 'gạ gẫm' De Ligt tới Juventus

"Ronaldo bảo tôi chuyển tới khoác áo Juventus" - De Ligt đã nói như vậy sau trận chung kết UEFA Nations League giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Hà Lan.

Ở trận chung kết, Cristiano Ronaldo đã không thể hiện được nhiều trước sự kiềm tỏa của bộ đôi trung vệ Virgil van Dijk và Matthijs de Ligt. Dù vậy, ĐT Bồ Đào Nha vẫn có chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Goncalo Guedes, qua đó trở thành nhà vô địch UEFA Nations League mùa đầu tiên.

Đích thân Ronaldo đã 'gạ gẫm' De Ligt tới Juventus

Sau trận đấu, Ronaldo và Matthijs de Ligt đã có cuộc nói chuyện đầy thân mật. Hai ngôi sao này cũng đã đối đầu với nhau ở mùa giải vừa qua khi Juventus đụng Ajax tại vòng tứ kết Champions League.

Và trung vệ của ĐT Hà Lan đã 'bật mí' về cuộc nói chuyện với Ronaldo: "Ronaldo đã bảo tôi chuyển tới khoác áo Juventus. Tôi cảm thấy hơi sốc với lời đề nghị đó. Lúc đầu, tôi không hiểu anh ấy nói gì, và đó là lí do tôi đã cười".

"Bây giờ thì tôi sẽ đi nghỉ mát và suy nghĩ thật thấu đáo về tương lai của mình, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Với cầu thủ trẻ như tôi, việc quan trọng nhất là chuyển đến đội bóng nào đó và được thi đấu thường xuyên. Đó là điều quan trọng hơn cả" - đội trưởng của Ajax nói với NOS sau trận đấu.

Matthijs de Ligt là một trong những "mặt hàng" nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019. Một loạt ông lớn đã bày tỏ khát khao được sở hữu trung vệ trẻ được coi là tiềm năng nhất thế giới, trong đó có thể kể đến Barca, PSG và MU. 
 
Mới nhất, theo thông tin của tờ Sport (Tây Ban Nha) thì PSG là đội đang dẫn đầu cuộc đua này khi đã đưa ra lời đề nghị lên tới 80 triệu Bảng cùng mức lương khổng lồ 13,5 triệu Bảng mỗi mùa nhằm thuyết phục De Ligt. Đây là con số nhiều hơn gấp đôi mức lương 6 triệu Bảng mà Barca đề xuất.

Duy Anh (SHTT)