Thể thao >> SEA Games 32

Điểm danh 7 cầu thủ từng giành HCV SEA Games trong đội hình U22 Việt Nam

Điểm danh 7 cầu thủ từng giành HCV SEA Games trong đội hình U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

Điểm danh 7 cầu thủ từng giành HCV SEA Games trong đội hình U22 Việt Nam
Danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Campuchia. (Ảnh: VFF)

Trong số 24 cầu thủ U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32, có 7 gương mặt từng giành tấm HCV môn bóng đá nam ở kỳ đại hội trên sân nhà gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn, các hậu vệ Vũ Tiến Long - Lương Duy Cương - Phan Tuấn Tài, bộ đôi tiền vệ Huỳnh Công Đến - Lê Văn Đô và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng.

Tất cả những cầu thủ đủ tuổi tham dự SEA Games 32 (sinh từ 1/1/2001 trở về sau) trong đội hình giành HCV SEA Games 31 đều được HLV Philippe Troussier lựa chọn vào danh sách rút gọn 24 cầu thủ sang Campuchia.

Đáng chú ý, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến và Nguyễn Văn Tùng là những người đá chính ở trận chung kết SEA Games 31. Trong đó, Phan Tuấn Tài là người có pha kiến tạo để Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan.

HLV Philippe Troussier cho biết, những cầu thủ từng tham dự SEA Games 31 có nhiệm vụ giúp đỡ các đồng đội vượt qua khó khăn và áp lực để theo đuổi mục tiêu bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam trên đất Campuchia.

Điểm danh 7 cầu thủ từng giành HCV SEA Games trong đội hình U22 Việt Nam - 1

Ở giải giao hữu Doha Cup 2023, HLV Philippe Troussier cho thấy ông muốn xây dựng đội hình U22 Việt Nam xoay quanh nhóm cầu thủ từng giành HCV SEA Games 31. Ngoại trừ Nguyễn Văn Tùng vắng mặt vì chấn thương, 6 cái tên còn lại là “xương sống” trong lối chơi của U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, cách dùng người của HLV Philippe Troussier có nhiều điểm khác biệt so với người tiền nhiệm Park Hang Seo ở SEA Games 31. Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô không còn lĩnh xướng 2 cánh, mà được bố trí đá trung vệ lệch trái và tiền vệ trung tâm.

Vũ Tiến Long chuyển sang đá trung vệ lệch phải, thay vì chơi lệch trái như ở chung kết SEA Games 31. Huỳnh Công Đến đang được giao vai trò tổ chức lối chơi ở hàng tiền vệ, khi không còn 2 đàn anh Đỗ Hùng Dũng – Nguyễn Hoàng Đức bên cạnh.

Trong khi đó, Quan Văn Chuẩn và Lương Duy Cương không còn sắm vai trò dự bị mà đang là lựa chọn hàng đầu ở vị trí của mình. Ngoài ra, Nguyễn Văn Tùng được xem là tiền đạo số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, sau khi không tham dự Doha Cup 2023 vì chấn thương.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ khởi hành sang Campuchia vào hôm nay (26/4) với nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Tới trước trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4, HLV Philippe Troussier sẽ chính thức công bố danh sách thi đấu gồm 20 cầu thủ và 1 thủ môn dự phòng.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-thao/diem-danh-7-cau-thu-tung-gianh-hcv-sea-games-trong-doi-hinh-u22-viet-nam-post1016173.vov