Thể thao

Điền kinh Việt Nam, Thái Lan thua cả Philippines, Singapore ở ASIAD

Thay nhau giữ ngôi số 1 điền kinh tại các kỳ SEA Games nhưng ở ASIAD 19, điền kinh Việt Nam và Thái Lan chịu cảnh xếp sau Philippines, Singapore...

Ngày 5-10, môn điền kinh ASIAD 19 chính thức khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Trung Quốc (19 huy chương vàng). Bahrain (10 huy chương vàng) xếp nhì và Ấn Độ (6 huy chương vàng) xếp thứ ba toàn đoàn.

Cùng với bơi, điền kinh là một trong hai môn thi cơ bản, quan trọng bật nhất tại mỗi kỳ ASIAD, là cơ sở để đánh giá vị thế, sự phát triển của các nền thể thao trong châu lục.

Điền kinh Việt Nam, Thái Lan thua cả Philippines, Singapore ở ASIAD
Đội tiếp sức 4x400m nữ của Việt Nam không thể giành huy chương ASIAD 19 dù đang là đương kim vô địch châu Á

Ở đại hội năm nay, điền kinh thu hút 944 vận động viên đến từ 43 đoàn tham gia, tranh tài 48 nội dung thi đấu (23 nam, 23 nữ và 2 nội dung phối hợp nam nữ).

Điền kinh Việt Nam tham gia với 10 vận động viên, tranh tài 12/48 nội dung song nằm trong số 25 đoàn không thể giành huy chương nào.

Những niềm hi vọng như Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật), Bùi Thị Thu Thảo (đương kim vô địch nhảy xa), Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước), 4x400m tiếp sức nữ (đương kim vô địch châu Á) đều lần lượt trắng tay.

So với thành tích 2 huy chương vàng ASIAD 2018, đây rõ ràng là sự thụt lùi của điền kinh Việt Nam. Song nó cũng cho thấy sự khốc liệt, cũng như tiến bộ của các nền thể thao khác.

Đáng chú ý, không riêng Việt Nam mà điền kinh Thái Lan cũng thất bại tại ASIAD năm nay khi chỉ tiêu là 2 huy chương vàng nhưng cuối cùng chỉ giành 2 huy chương bạc (100m nam và 4x100m nữ).

Nếu như ở SEA Games, Thái Lan và Việt Nam thay nhau giữ ngôi đầu toàn đoàn môn điền kinh thì ASIAD 19 này, cả hai đều lép vế trước Singapore (1 huy chương vàng 200m nữ và 1 huy chương bạc 100m nữ) và Philippines (1 huy chương vàng nhảy sào nam).

Riêng Việt Nam còn kém cả Malaysia - đội có 3 huy chương đồng điền kinh đại hội.

Điền kinh Việt Nam, Thái Lan thua cả Philippines, Singapore ở ASIAD - 1
Nguyễn Thị Oanh không có cải thiện đột phá nào, thậm chí còn thụt lùi về thông số trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật sau tấm huy chương đồng ASIAD 2018

Đánh giá về ASIAD 19, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng mọi quá trình chuẩn bị, tập luyện, tập huấn của tuyển điền kinh đều tốt, mỗi vận động viên đều đã nỗ lực hết khả năng nhưng thành tích chưa như ý do các đối thủ rất mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Thái Lan - Sant Sarutanond nhận trách nhiệm về thất bại của đội nhà, đồng thời quyết định từ chức hôm 4-10, một ngày trước khi môn điền kinh ASIAD 19 kết thúc. Ông Sant Sarutanond cho rằng, thành tích kém cỏi của đội điền kinh Thái Lan tại Á vận hội năm nay đến từ sự chuẩn bị có vấn đề.

Điền kinh Việt Nam, Thái Lan thua cả Philippines, Singapore ở ASIAD - 2
Thái Lan xếp dưới Philippines, Singapore ở bảng tổng sắp huy chương điền kinh ASIAD 19, trong khi Việt Nam thậm chí không có tên trong nhóm 18 đoàn giành huy chương 

Theo Băng Tâm (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/dien-kinh-viet-nam-thai-lan-thua-ca-philippines-singapore-o-asiad-post553866.antd