-
Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân -
Cái kết vụ người phụ nữ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk -
Bị đuổi khỏi nhà chồng vì khoản tiền chưa tới 200 nghìn đồng, người phụ nữ bàng hoàng tự hỏi: "Đây thật sự là năm 2026?" -
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát -
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích
Thể thao
13/04/2023 21:15Điều kiện để Việt Nam và Đông Nam Á được đăng cai World Cup 2034?
Quy chế của FIFA về việc xin đăng cai World Cup
Một quốc gia muốn nộp đơn xin đăng cai World Cup phải đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của LĐBĐ thế giới (FIFA). Đây là các tiêu chuẩn được thiết lập trước khi chấp nhận đơn xin đăng cai và có thể thay đổi theo từng thời kỳ World Cup.
Trong đó, có ba hạng mục để xét duyệt hồ sơ xin đăng cai. Thứ nhất, đánh giá sự tuân thủ các quy tắc của quá trình đấu thầu, gồm đánh giá sự tuân thủ các quy tắc của quá trình đấu thầu; đánh giá sự rủi ro: đánh giá tính bền vững, tác động nhân quyền và kết quả tài chính của quốc gia xin đăng cai; và báo cáo đánh giá kỹ thuật.
Trong đó, báo cáo đánh giá kỹ thuật gồm đánh giá khả năng của quốc gia nộp đơn xin trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng và tiện nghi thương mại cần thiết để đăng cai World Cup.
Do quy mô lớn về tài chính và vật chất của World Cup, các quốc gia phải chứng minh rằng họ cung cấp đủ sân vận động chất lượng, lòng hiếu khách và dịch vụ để đăng cai giải. Nếu vượt qua được ba tiêu chuẩn xét duyệt này, hồ sơ của quốc gia đó sẽ được chấp thuận cho quy trình bỏ phiếu.
Lợi ích của chủ nhà World Cup
Nước đăng cai World Cup sẽ có một suất "đặc cách" cho đội chủ nhà. Ngoài ra, nhờ việc đăng cai ngày hội lớn nhất hành tinh, quốc gia đó có thể đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy kinh tế và kiến tạo công ăn việc làm, mở ra những cơ hội phát triển mới.
Đồng thời, các quốc gia phải bỏ ra kinh phí khổng lồ để đăng cai World Cup. Ví dụ, Qatar tốn hơn 200 tỉ USD cho World Cup 2022, biến đây là kỳ World Cup xa hoa và đắt đỏ nhất trong lịch sử.
Trước đó bốn năm, World Cup 2018 tổ chức ở Nga có kinh phí 13,2 tỉ USD. Tuy nhiên, ngành du lịch và bán lẻ ở Nga tăng mạnh với doanh thu tăng hơn 31 tỉ USD nhờ đăng cai giải đấu này.
Chiều 12/4, Tổng cục TDTT đã có cuộc họp với sự tham dự của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để bàn về kế hoạch chạy đua đăng cai World Cup 2034.
Theo tìm hiểu, việc chạy đua đăng cai World Cup 2034 của ASEAN mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, chưa có kế hoạch cụ thể. Một trong những yêu cầu quan trọng để tổ chức tốt World Cup là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sân vận động. Việt Nam hiện chỉ có sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sức chứa 40.000 khán giả cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó theo một lãnh đạo VFF, để đăng cai 1-2 bảng đấu World Cup, Việt Nam cần sân vận động hiện đại, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông tốt…
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Trong lịch sử FIFA World Cup, châu Á mới chỉ 1 lần đồng đăng cai thành công giải đấu này vào năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tương lai, Mỹ, Mexico và Canada sẽ cùng làm chủ nhà của World Cup 2026.
Nếu được FIFA chấp thuận thì sau 32 năm, World Cup mới có thể quay trở lại châu Á lần thứ 2 (tính theo chu kỳ luân phiên tổ chức của FIFA đã từng áp dụng từ trước đến nay). Hiện, những đối thủ cạnh tranh cùng ý tưởng của ASEAN đồng đăng cai World Cup 2034 gồm có: Trung Quốc, Ai Cập, Zimbabwe, Nigeria và nhóm hai nước Úc và New Zealand".
Lịch sử đăng cai World Cup
17 quốc gia đã đăng cai ít nhất một kỳ World Cup. Brazil, Pháp, Italy, Đức và Mexico đã từng tổ chức hai lần, trong khi Uruguay, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Chile, Anh, Argentina, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc (đồng chủ nhà), Nam Phi và Nga từng tổ chức một lần.
Qatar tổ chức giải đấu năm 2022 và năm 2026 sẽ được đồng tổ chức bởi Canada, Mỹ và Mexico, với Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng cai ba kỳ World Cup, Mỹ lần thứ hai đăng cai và là lần đầu tiên Canada tổ chức sự kiện này.
Qua 22 lần (tính đến năm 2022) tổ chức, tính đến nay mới chỉ có 8 đội tuyển quốc gia vô địch giải đấu này. Brazil là đội tuyển duy nhất tham dự đủ 22 vòng chung kết và cũng là đội tuyển thành công nhất với 5 lần vô địch. Tiếp đó là Đức và Italy với 4 lần giành ngôi cao nhất. Argentina 3 lần nâng cúp, Pháp và Uruguay cùng có 2 danh hiệu. Anh và Tây Ban Nha mỗi đội đều có một lần vô địch.
Hồng Duy (SHTT)
- 3 kiểu bữa sáng ảnh hưởng xấu tới não bộ trong ít nhất 10 năm (11:09)
- Giá vàng trong nước tăng mạnh, tiến sát mốc 175 triệu đồng/lượng (11:09)
- Bị hàng xóm hành hung đến chấn thương sọ não chỉ vì nghi tiếng còi xe làm đàn trâu “giật mình” (32 phút trước)
- Bảng giá iPhone chính hãng Việt Nam hôm nay 3/4/2026: iPhone 16e tăng xả kho, giá rẻ như cho (32 phút trước)
- Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phong cách "bánh bèo" hậu ly hôn: "Tôi đã quên mình như thế này quá lâu" (34 phút trước)
- Quảng cáo có Ronaldo, Messi gây sốt trước thềm World Cup 2026 (44 phút trước)
- NSƯT Quách Thu Phương khiến người xem bức xúc với hình tượng bà mẹ độc hại trong "Bước chân vào đời" (46 phút trước)
- Từ cậu bé bán hàng rong nói 16 thứ tiếng đến ông chủ nhà hàng: Cuộc đổi đời ngoạn mục của hiện tượng mạng Thuch Salik (51 phút trước)
- Iran tuyên bố tấn công các "ông lớn" công nghệ Mỹ, Argentina trục xuất nhà ngoại giao Tehran (53 phút trước)
- Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân (56 phút trước)