Bước vào vòng 23 V.League với khoảng cách 11 điểm so với đội đứng nhì bảng là Thể Công, CLB CAHN nắm trong tay cơ hội tự quyết để lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu nếu đánh bại được CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.
17-1779030167-dinh-bac-mang-ve-penalty-cahn-thang-phut-cuoi-de-vo-dich-vleague-som-3-vong
CLB CAHN vô địch V.League sau trận thắng Thanh Hóa trên sân nhà 

Tuy nhiên, mục tiêu này đã gặp phải thử thách lớn ngay từ đầu khi một cơn mưa lớn đổ xuống, khiến mặt sân trơn trượt và gây ra vô vàn khó khăn cho đội chủ nhà trong việc triển khai lối chơi ban bật quen thuộc.

Dù thời tiết không thuận lợi, CLB CAHN vẫn chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 14, từ quả căng ngang bên cánh phải của Lê Văn Đô, bóng đi cắt ngang khung thành của Thanh Hóa nhưng Alan và Quang Vinh ở phía trong đều lỡ đà và không thể tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần.

Vận đen tiếp tục đeo bám đội chủ nhà khi chỉ 3 phút sau đó, Leo Artur khiến các cổ động viên trên khán đài phải ôm đầu tiếc nuối với cú sút trúng cột dọc. Đến phút 30, khung thành Thanh Hóa lại một lần nữa đứng vững nhờ sự trợ giúp của xà ngang sau pha đá phạt hàng rào hiểm hóc của Quang Hải.

Sang hiệp hai, thế trận áp đảo tiếp tục được CLB CAHN duy trì mạnh mẽ. Dù thủ môn Y Êli Niê bên phía Thanh Hóa đã có một ngày thi đấu xuất sắc với liên tiếp những pha cứu thua xuất thần, bước ngoặt của trận đấu cuối cùng cũng đến ở phút 60 khi Ngọc Hà phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. 

Lợi thế hơn người nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 64 khi Leo Artur đưa được bóng vào lưới. Thế nhưng VAR đã can thiệp và trọng tài xác định Alan đã đứng ở vị trí không hợp lệ trong tình huống trước đó.

Không hề nản lòng, các cầu thủ CAHN liên tục tổ chức tấn công vây hãm khung thành đối phương. Dù cả Đình Bắc lẫn Quang Hải đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn do kém duyên trước cầu môn, số phận trận đấu đã thay đổi ở phút 86. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác nhận Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho CLB CAHN được hưởng quả phạt đền. 

Thanh Hóa trong thời gian cuối trận vùng lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tiếp tục thủng lưới ở phút bù giờ thứ 8 sau tình huống đi bóng dứt điểm của Rogerio Alves. Trọng tài Ngô Duy Lân sau đó nổi còi kết thúc trận đấu, và các cầu thủ CAHN ngay lập tức ăn mừng chức vô địch trên sân nhà.

CLB CAHN trở thành đội thứ năm vô địch V.League hai lần, sau SLNA (2000-2001, 2011), HAGL (2003, 2004), Long An (2005, 2006), Đà Nẵng (2009, 2012) và Nam Định (2023-2024, 2024-2025). 

PV (SHTT)