Thể thao >> Thể thao trong nước

Đình Trọng trở về Việt Nam: ‘Em nhớ tất cả, nhớ bóng đá, nhớ gia đình và cả anh Dũng nữa’

Sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, trung vệ Trần Đình Trọng đã trở về Việt Nam vào đêm qua và sẵn sàng bước vào vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3.

Vào lúc 21h00 ngày 5/3, chuyến bay đưa Đình Trọng trở về đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, TP Hà Nội. Có rất đông phóng viên, người hâm mộ đã đến để chào đón trung vệ thép của bóng đá Việt Nam về nước, sau thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.

Chia sẻ sau khi đặt chân xuống sân bay, Đình Trọng cho biết: "Em đã sẵn sàng trở lại, tập trung và cố gắng để có được vị trí đá chính"

“Em nhớ tất cả, nhớ bóng đá, nhớ gia đình và cả anh Dũng nữa.” Anh Dũng mà Đình Trọng nhắc đến chính là trung vệ Bùi Tiến Dũng, người bạn rất thân của Trọng ở các cấp độ đội tuyển.

Đình Trọng trở về Việt Nam: ‘Em nhớ tất cả, nhớ bóng đá, nhớ gia đình và cả anh Dũng nữa’
Mẹ Đình Trọng (cầm hoa, bên phải) đón con trai trở về (Ảnh: Hà Nội FC)

Theo kế hoạch, Đình Trọng sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại sân Mỹ Đình từ ngày 22-26/3. Tuy nhiên do mới vừa bình phục chấn thương, trung vệ này sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng để ban huấn luyện có những đánh giá chính xác về khả năng có thể ra sân.

Trước đó, Đình Trọng dính chấn thương lệch xương bàn chân trước thềm AFF Cup 2018. Tuy nhiên, anh vẫn thi đấu cùng đội tuyển tới hết giải và giành ngôi vô địch. Sau AFF Cup, HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập Đình Trọng để cầu thủ này có thể chuyên tâm sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. 

Đình Trọng dự kiến trở về Việt Nam vào tối 28/2, nhưng khi tập luyện trở lại, trung vệ này vẫn cảm thấy đau nhẹ và các bác sĩ tại Hàn Quốc muốn giữ anh ở lại để tiếp tục kiểm tra và tập hồi phục tốt hơn nữa.

Đình Trọng trở về Việt Nam: ‘Em nhớ tất cả, nhớ bóng đá, nhớ gia đình và cả anh Dũng nữa’ - 1
Thể lực cũng là yếu tố sẽ ảnh hưởng tới khả năng ra sân của Đình Trọng tại vòng loại U23 Châu Á, sau quãng nghỉ dài vì chấn thương (Ảnh: AFF)

Kiều Phong (SHTT)