-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thể thao
07/11/2020 22:40Djokovic lần thứ sáu kết thúc năm ở ngôi số một
Vị trí số một của Djokovic được đảm bảo vào tối 6/11 khi ban tổ chức giải Sofia Mở rộng công bố danh sách phân nhánh mà không có tên Rafael Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha có thể dự giải bằng vé đặc cách, nhưng quyết định bỏ qua. Vì thế, khoảng cách điểm giữa Djokovic và Nadal không thể san lấp, bất kể kết quả của tay vợt số hai thế giới tại Paris Masters và ATP Finals.
Ở tuổi 33, Djokovic là tay vợt già nhất trong lịch sử giữ vị trí số một thế giới khi hết năm. Trong 10 năm qua, anh có sáu lần làm được điều này, ngang kỷ lục của Pete Sampras. Huyền thoại Mỹ có sáu năm liên tiếp đứng vị trí số một thế giới vào cuối mùa, kéo dài từ 1993 đến 1998.
"Pete Sampras là người tôi ngưỡng mộ và học hỏi từ khi còn bé", Djokovic nói về việc theo đuổi kỷ lục của đàn anh khi dự Erste Bank Open tháng trước. "Tôi luôn muốn trở thành một tay vợt giỏi hơn, có nhiều danh hiệu hơn và phá nhiều kỷ lục tồn tại trong môn thể thao mà tôi đam mê".
Đây là lần thứ 16 trong 17 năm qua, vị trí số một thế giới được nắm giữ bởi bộ ba Djokovic, Nadal (2008, 2010, 2013, 2017, 2019) và Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007, 2009). Andy Murray là người duy nhất chen vào sự thống trị của "Big 3" khi có ngôi số một năm 2016. Tay vợt gần nhất giữ vị trí này trước kỷ nguyên của "Big 3" là Andy Roddick năm 2003.
Djokovic trải qua mùa giải 2020 thành công. Anh có bốn chức vô địch sau năm lần vào chung kết, gồm Australia Mở rộng, hai sự kiện Masters 1000 ở Rome và Cincinnati, cùng chiếc cup ở Dubai. Tay vợt số một thế giới cũng giúp đội tuyển Serbia vô địch ATP Cup hồi đầu năm.
Djokovic đã vượt qua Sampras về số tuần giữ ngôi số một thế giới, với 294 tuần. Nếu giữ được phong độ ổn định, anh có thể vượt kỷ lục 310 tuần của Federer vào ngày 8/3/2021. Trước mắt, "Nole" đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu ATP Finals ở London vào giữa tháng này.
Theo Nhân Đạt (Vnexpress.net)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (22 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (32 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (50 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)