Thể thao

Djokovic sa thải toàn bộ HLV

Tay vợt 12 lần vô địch Grand Slam chia tay đội ngũ huấn luyện vốn gắn bó với anh từ lâu, trước khi tham dự Madrid Mở rộng.

Tay vợt 12 lần vô địch Grand Slam chia tay đội ngũ huấn luyện vốn gắn bó với anh từ lâu, trước khi tham dự Madrid Mở rộng.

Djokovic tin rằng đây sẽ là một "liệu pháp gây sốc" cho bản thân, giúp anh đạt kết quả tốt hơn sau một thời gian thi đấu bết bát. 

djokovic-sa-thai-toan-bo-hlv

Djokovic thi đấu chật vật trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 12 năm ngoái, Djokovic cũng đã chia tay Boris Becker, cựu tay vợt sáu lần vô địch Grand Slam từng huấn luyện anh trong ba năm và được đánh giá là một trong những người ảnh hưởng đến thành công của Djokovic.

Trong một tuyên bố trên trang web cá nhân, Djokovic cho biết anh cùng với HLV trưởng Vajda, HLV thể lực Phil Gritsch và HLV vật lý trị liệu Miljan Amanovic đã "cùng nhau đồng ý chấm dứt mối quan hệ lâu năm và thành công" của họ.

Djokovic tuyên bố sẽ mãi mãi biết ơn "tình bạn, tinh thần chuyên nghiệp và sự cam kết" mà những người này đã dành cho sự nghiệp của anh.

"Không có sự hỗ trợ của họ, sự nghiệp của tôi sẽ không đạt tới mức đó. Nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy cần có sự thay đổi. Sự nghiệp của tôi luôn theo chiều hướng đi lên và lần này tôi phải trải qua cảm giác khi nó đi theo chiều ngược lại", Djokovic tuyên bố.

"Tôi muốn tìm một cách để trở lại đỉnh cao mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn. Tôi là một thợ săn và mục tiêu lớn nhất là tìm lại tia lửa chiến thắng trên sân một lần nữa", tay vợt Serbia bày tỏ thêm.

Djokovic mất vị trí số một thế giới sau 122 tuần năm giữ vào tay Andy Murray hồi tháng 11 năm ngoái. Anh thi đấu không tốt trong năm nay. Sau chức vô địch Qatar Mở rộng, Djokovic bị loại ở vòng hai Australia Mở rộng và trong năm sự kiện tiếp theo, không lần nào anh vượt quá vòng tứ kết. Giải đấu gần nhất của Djokovic là Monte Carlo, nơi anh bị David Goffin loại ở tứ kết.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)