Thể thao

Đội bóng ĐNÁ đầu tiên tham dự World Cup nữ có thành tích ra sao?

Trước đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, một đại diện của khu vực ĐNÁ từng dự VCK World Cup là Thái Lan lần lượt vào năm 2015 và 2019.

Trước đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, một đại diện của khu vực ĐNÁ từng dự VCK World Cup là Thái Lan lần lượt vào năm 2015 và 2019. 

Ở lần đầu tiên có mặt tại VCK World Cup nữ 2015, đội tuyển Thái Lan thi đấu 3 trận (thắng 1 và thua 2) và bị loạt từ vòng bảng.

Trận ra quân, các "chú voi chiến" thua Nauy 0-4. Theo ghi nhận của FIFA, Thái Lan không có tiền đạo mũi nhọn và thi đấu với đội hình 4-6-0. Cầu thủ Thái Lan nổi bật nhất là Kanjana Sungngoen một tiền vệ với thân hình đồ con và sức khỏe rất tốt. Đây cũng là nhân tố tranh chấp chính của đội bóng này.

Đội bóng ĐNÁ đầu tiên tham dự World Cup nữ có thành tích ra sao?
Thái Lan có chiến tích vang dội khi có chiến thắng trước Bờ Biển Ngà tại World Cup nữ 2015. 

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Thái Lan thắng nữ Bờ Biển Ngà với tỷ số 3-2. Dù bị dẫn trước nhưng cú đúp của Orathai Srimanee đã giúp đại diện Đông Nam Á lội ngược dòng ngay trong hiệp 1. Sau đó sang hiệp 2 mỗi đội ghi thêm 1 bàn thắng và người lập công cho Thái Lan là Thanatta Chawong vào phút 75. FIFA ghi nhận, đây là trận đấu mà Thái Lan đã thi đấu với sơ đồ 4-4-2 trong đó có 2 tiền đạo là Orathai Srimanee và Nisa Romyen.

Tới trận cuối, Thái Lan thua Đức với tỷ số 0-4. Đây cũng là kết quả dễ hiểu khi những "cỗ xe tăng Đức" nằm trong những nhóm top đầu thế giới trong bóng đá nữ.

Trong lần thứ 2 dự World Cup nữ 2019, Thái Lan thua cả 3 trận trước Mỹ, Thụy Điển và Chile. Trong đá phải kể tới trận thua với tỷ số kỷ lục 0-13 trước đội tuyển Mỹ. Rời giải Thái Lan chỉ có 1 bàn thắng duy nhất do công của Kanjana Sungngoen vào lưới của Thụy Điển.

Doi bong DNA dau tien tham du World Cup nu co thanh tich ra sao?-Hinh-2
Lần thứ 2 dự World Cup nữ năm 2019, Thái Lan thua muối mặt trước đội tuyển Mỹ với tỷ số -13. 

World Cup nữ 2023 sắp khởi tranh, 2 đại diện tại Đông Nam Á là đội tuyển nữ Việt Nam là Philippines được kì vọng sẽ đem đến màu sắc cho khu vực gọi là vùng trũng của bóng đá thế giới.

Sau khi di chuyển đến New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hơn 10 ngày để chuẩn cho World Cup nữ 2023. Trong thời gian này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có 2 trận giao hữu gặp đội tuyển nữ New Zealand (10/7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14/7).

Theo Thiên Anh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/doi-bong-dna-dau-tien-tham-du-world-cup-nu-co-thanh-tich-ra-sao-1873923.html